Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử cận kề, đập Tam Hiệp và đê căng mình ứng phó

HỒNG HẠNH |

Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử cận kề, đập Tam Hiệp và một số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó.

Các nhà chức trách cho biết, với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng 8.

Đê Tĩnh Gia, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử (hay Trường Giang) và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cảnh báo cao lên cấp 2 ở  khu vực Tĩnh Giang, chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,02 mét tính đến 9h ngày 24.7, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800 mét khối mỗi giây, tăng 2.500 mét khối mỗi giây so với 18h ngày 23.7.

Trung tâm Kiểm soát lũ lụt và hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Dương Tử cùng với 5 hồ và sông cỡ vừa trong tỉnh.

Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào ngày 17.7, vừa đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối 23.7. Các chuyên gia giải thích rằng do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không đạt cực đại ở Vũ Hán.

Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người đã chết hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỉ nhân dân tệ đối với nền kinh tế.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

93 sông chưa hết nguy hiểm, Trung Quốc lại sắp đón đợt mưa lớn

HỒNG HẠNH |

Hiện nay, 93 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo trong khi quốc gia này lại chuẩn bị đón đợt mưa lớn.

Trung Quốc khánh thành cây cầu kính dài nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cây cầu kính dài nhất thế giới với chiều dài 526,14 mét đã được khánh thành tại khu danh lam thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên ở ngoại ô thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất do mực nước hồ chứa dâng cao

HỒNG HẠNH |

Nhà máy thủy điện đập Tam Hiệp bắt đầu hoạt động hết công suất vào lúc 8h30 ngày 16.7, do mực nước trong hồ chứa dâng cao sau nhiều đợt ngập lụt.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

93 sông chưa hết nguy hiểm, Trung Quốc lại sắp đón đợt mưa lớn

HỒNG HẠNH |

Hiện nay, 93 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo trong khi quốc gia này lại chuẩn bị đón đợt mưa lớn.

Trung Quốc khánh thành cây cầu kính dài nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cây cầu kính dài nhất thế giới với chiều dài 526,14 mét đã được khánh thành tại khu danh lam thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên ở ngoại ô thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất do mực nước hồ chứa dâng cao

HỒNG HẠNH |

Nhà máy thủy điện đập Tam Hiệp bắt đầu hoạt động hết công suất vào lúc 8h30 ngày 16.7, do mực nước trong hồ chứa dâng cao sau nhiều đợt ngập lụt.