Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử dữ dội hơn lần đầu, đập Tam Hiệp chịu sức ép lớn

Hải Anh |

Đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn với dòng chảy dự kiến lên tới 55.000 mét khối mỗi giây trong tối nay (17.7).

Đỉnh lũ thứ 2 trong năm 2020 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn khi mực nước sông đang dâng cao do mưa lớn, CGTN ngày 17.7 dẫn lời giới chức địa phương.

Tân Hoa Xã thông tin, đợt lũ thứ 2 của sông Dương Tử đã bắt đầu từ sáng 17.7. Lũ lụt khiến dòng chảy của sông ở thượng nguồn và dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng nhanh.

Tính tới 10h sáng, hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận dòng chảy cực đại lên tới 50.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy cực đại dự kiến đạt 55.000 mét khối mỗi giây vào lúc 20h tối nay (17.7), theo giờ Bắc Kinh. 

Tình hình dọc theo sông Dương Tử trở nên đáng lo ngại kể từ khi đập Tam Hiệp trải qua đỉnh lũ đầu tiên của con sông này trong năm nay hôm 2.7, Tân Hoa Xã nhận định. Lúc 8h sáng 16.6, dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở mức 31.000 mét khối mỗi giây, với mực nước hồ ở ngưỡng 155,55m.

Theo các chuyên gia của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử dự báo sẽ có một đợt mưa lớn mới trong những ngày tới.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo hôm 16.7 rằng, mực nước lũ sẽ dâng trở lại trong vòng 3 ngày tới ở vùng trung lưu sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình.

Mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử trong 10 ngày tới, theo cảnh báo hôm 15.7 của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, có thể dẫn tới "nguy cơ thảm họa cao", Tài Tân Hoàn Cầu thông tin.

Đỉnh lũ đầu tiên năm 2020 của sông Dương Tử (hay Trường Giang) xảy ra vào 14h chiều 2.7, giờ địa phương. Vào đỉnh lũ đầu tiên của con sông dài nhất của Trung Quốc, dòng chảy cực đại vào hồ chứa đập Tam Hiệp là 53.000 mét khối mỗi giây, theo CGTN. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp khi đó ở là 149m, theo China Daily. Giới chức vận hành đập Tam Hiệp cho hay, hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xử lý được mực nước lên tới 175m. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lũ mới sắp ập về: Sông Dương Tử đối mặt nguy cơ thảm họa

Hải Anh |

Đợt lũ lụt mới có thể xảy ra trong 3 ngày tới ở thượng nguồn sông Dương Tử (hay Trường Giang) và một trong số các phụ lưu của con sông dài nhất Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước này cảnh báo hôm 15.7.

Kế hoạch ứng phó lũ lụt sông Dương Tử có ngay trong 3-5 phút

Hải Anh |

Mạng lưới phòng chống lũ lụt khổng lồ của Trung Quốc ở phía nam nước này đang bị thử thách bởi đợt mưa lớn kéo dài khắp vùng sông Dương Tử (hay sông Trường Giang).

Đỉnh lũ đầu tiên ở sông Dương Tử, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả cứu vùng hạ lưu

Hải Anh |

Dương Tử (hay Trường Giang) - con sông dài nhất của Trung Quốc - có đỉnh lũ đầu tiên trong năm 2020 và đập Tam Hiệp trên sông này lưu lượng nước vào đạt đỉnh là 53.000 mét khối mỗi giây vào 14h chiều 2.7, giờ địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lũ mới sắp ập về: Sông Dương Tử đối mặt nguy cơ thảm họa

Hải Anh |

Đợt lũ lụt mới có thể xảy ra trong 3 ngày tới ở thượng nguồn sông Dương Tử (hay Trường Giang) và một trong số các phụ lưu của con sông dài nhất Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước này cảnh báo hôm 15.7.

Kế hoạch ứng phó lũ lụt sông Dương Tử có ngay trong 3-5 phút

Hải Anh |

Mạng lưới phòng chống lũ lụt khổng lồ của Trung Quốc ở phía nam nước này đang bị thử thách bởi đợt mưa lớn kéo dài khắp vùng sông Dương Tử (hay sông Trường Giang).

Đỉnh lũ đầu tiên ở sông Dương Tử, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả cứu vùng hạ lưu

Hải Anh |

Dương Tử (hay Trường Giang) - con sông dài nhất của Trung Quốc - có đỉnh lũ đầu tiên trong năm 2020 và đập Tam Hiệp trên sông này lưu lượng nước vào đạt đỉnh là 53.000 mét khối mỗi giây vào 14h chiều 2.7, giờ địa phương.