Điều giúp ông Biden đạt kỷ lục trước mọi ứng viên tổng thống Mỹ

Song Minh |

Ông Joe Biden đã giành được số phiếu bầu nhiều hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử Mỹ.

Khi cuộc đua tổng thống đang dần đến hồi kết, ít nhất có một điều chắc chắn: California đã giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ.

Với 70.172.017 phiếu phổ thông trên toàn quốc tính đến sáng 4.11, ông Joe Biden đã vượt qua kỷ lục phổ thông đầu phiếu của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2008 - 69.498.516 phiếu. Theo tờ San Francisco Chronicle, California chiếm hơn 1/10 tổng số phiếu bầu, với 7.721.524 cho ông Joe Biden, chưa kể các phiếu bầu khác vẫn đang được kiểm đếm.

Theo nhiều thước đo, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 mang tính lịch sử. Theo Michael McDonald của Dự án Bầu cử Mỹ, quốc gia này đang trên đà chứng kiến ​​tổng số hơn 160 triệu phiếu bầu, tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong 100 năm, ở mức 67% - New York Times đưa tin.

Mark Baldassare, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Học viện Chính sách Công của California, cho biết: “Cử tri cực kỳ nhiệt tình trong cuộc bầu cử năm 2020 này. Đó là điều đã thay đổi cục diện bầu cử năm nay, không chỉ là việc mọi người cảm thấy Tổng thống Donald Trump thế nào mà là việc họ cảm thấy thế nào khi được lắng nghe trong cuộc bầu cử này, cho dù họ ủng hộ ông Donald Trump hay ông Joe Biden”.

Nói rộng hơn, Baldassare cho biết, số cử tri đi bầu bị ảnh hưởng bởi năm California đã phải chịu đựng đại dịch COVID-19, nền kinh tế suy giảm, cháy rừng, biến đổi khí hậu, khủng hoảng nhà ở, vô gia cư.

“Tôi nghĩ không thể đánh giá thấp điều đó, điều đó nói lên cảm nhận của mọi người về thời đại, cũng như cách họ cảm nhận về nền dân chủ và tầm quan trọng của họ trong việc tham gia bầu cử” - Baldassare nói.

Số cử tri đi bỏ phiếu đông có nghĩa là tổng số phiếu phổ thông của Tổng thống Donald Trump - đang xếp sau ông Joe Biden có thể tăng - và cũng có thể phá vỡ kỷ lục số phiếu phổ thông. Tính đến giữa buổi sáng 4.11, ông Donald Trump đã nhận được 67.390.487 phiếu phổ thông, với hàng triệu phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm trên khắp đất nước. Trong số đó, California chiếm 3.898.116 phiếu.

Tại California, gần 1/3 số phiếu phổ thông của ông Joe Biden cho đến nay đến từ hạt Los Angeles, với 2.247.254 phiếu bầu. Tại Bay Area, hạt Santa Clara dẫn đầu với 386.292 phiếu tính đến sáng 4.11.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã giành được 8.733.788 phiếu phổ thông ở California, trong khi ông Donald Trump bị xếp sau gần một nửa: 4.483.810 phiếu.

Cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ khi việc kiểm phiếu trên toàn quốc chưa kết thúc. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Joe Biden được 264 phiếu đại cử tri, ông Donald Trump được 214 phiếu - theo số liệu của Fox News.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Khi nào các bang chiến địa phải kiểm phiếu lại?

Khánh Minh |

Ông Donald Trump đang yêu cầu các bang chiến địa kiểm phiếu lại, trong bối cảnh ông Joe Biden giành 264 phiếu đại cử tri.

Ông Trump còn bao nhiêu cơ hội giành 270 phiếu đại cử tri?

Khánh Minh |

Trong khi ông Joe Biden giành 264 phiếu đại cử tri, cơ hội để ông Donald Trump tái đắc cử hẹp dần, nhưng không phải không còn.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Bầu cử Mỹ: Khi nào các bang chiến địa phải kiểm phiếu lại?

Khánh Minh |

Ông Donald Trump đang yêu cầu các bang chiến địa kiểm phiếu lại, trong bối cảnh ông Joe Biden giành 264 phiếu đại cử tri.

Ông Trump còn bao nhiêu cơ hội giành 270 phiếu đại cử tri?

Khánh Minh |

Trong khi ông Joe Biden giành 264 phiếu đại cử tri, cơ hội để ông Donald Trump tái đắc cử hẹp dần, nhưng không phải không còn.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.