CNN đưa tin, trong khi phần còn lại của thế giới đang tiếp tục vật lộn với đại dịch COVID-19 hoành hành, Nam Cực vẫn là nơi giữ được tình trạng không có ca lây nhiễm trên toàn lục địa.
Khu vực Nam Cực đã từng rất gần với nguy cơ COVID-19 xâm nhập khi đại dịch tấn công vào các tàu du lịch cuối cùng của mùa hè, nhưng cuối cùng virus đã không đến được tới bờ biển đầy băng tuyết ở nơi này. Lượng khách du lịch hiện tại đang giảm dần vào mùa đông và khi mối liên hệ này hoàn toàn bị cắt đứt, Nam Cực sẽ giữ nguyên hiện trạng như ban đầu.
Mặc dù không có dân số bản địa chính thức ở đây - trừ các loài chim cánh cụt, cá voi, hải cẩu và hải âu - nhưng có khoảng 5.000 người, chủ yếu là các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, hiện đang cư trú trong 80 căn cứ đặt tại Nam Cực.
Keri Nelson, một điều phối viên hành chính tại trạm Palmer đặt trên đảo Anvers, trạm xa nhất về phía bắc của Mỹ ở Nam Cực, là một trong số những người đó.
Cô cho biết: "Tôi thực sự không nghĩ rằng có người đang muốn ở đây bây giờ, họ sẽ không thích ở đây mặc dù được an toàn. Một số người sẵn sàng trở về nhà để giúp những người thân và đóng góp công sức trong khoảng thời gian đặc biệt này".
Cô Keri Nelson đồng thời khẳng định: "Nhưng tất cả chúng tôi đều rất cảm kích khi được sống ở một nơi không có đại dịch COVID-19 .