Diệt xong IS, Nga công bố nhiệm vụ chính ở Syria năm 2018

Vân Anh |

Nhiệm vụ chống khủng bố chủ chốt ở Syria năm 2018 là tiêu diệt Mặt trận al-Nusra - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công bố hôm 27.12.

"Rõ ràng là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kết thúc. Do đó, mục tiêu chống khủng bố chính trong năm 2018 là đánh bại Mặt trận al-Nusra" - TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu trong cuộc gặp lãnh đạo phong trào đối lập "Ngày mai của Syria", ông Ahmad Jarba.

Theo Ngoại trưởng Nga, nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra đang nhận được sự trợ giúp từ nước ngoài để chống lại quân đội Syria.

"Quân đội Syria và đồng minh đã đẩy lùi các phần tử al-Nusra ra khỏi đất nước với sự giúp đỡ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng vẫn kháng cự, vì như chúng ta biết, chúng nhận được trợ giúp từ nước ngoài" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị Đối thoại Quốc gia Syria sẽ giúp khởi động một cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính phủ Syria và phe đối lập ở Geneva.

"Chúng tôi tin rằng, cũng giống như sáng kiến thiết lập nền tảng Astana một năm trước, Hội nghị Đối thoại Quốc gia Syria sẽ giúp đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura và các cộng sự khởi động một cuộc đối thoại trực tiếp ở Geneva mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Điều này chủ yếu liên quan đến các vấn đề hiến pháp và chuẩn bị cho bầu cử" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Nga, Mátxcơva ủng hộ việc đặt nền móng vững chắc nhất để tiến hành cải cách hiến pháp ở Syria.

"Mục tiêu của chúng tôi là đặt nền móng vững chắc tối đa để khởi động cải cách hiến pháp, tạo điều kiện thuận lợi mà bản thân người Syria nhất trí, để thực hiện các điều khoản Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc" - ông Lavrov cho biết.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Syria ra tối hậu thư, phiến quân hoảng loạn

Khánh Minh |

Quân đội Syria và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ra tối hậu thư cho phiến quân ở vùng chiến lược giáp biên giới Israel và Lebanon hoặc đầu hàng, hoặc bị đánh bại tơi tả.

Bị quân đội Syria đánh tan tác, mặt trận al-Nusra rút lui về Idlib, Dara'a

H.L |

Các tay súng nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra đồng ý đầu hàng ở vùng ngoại ô phía tây nam tỉnh Rif Dimashq, Syria và di chuyển tới các tỉnh Idlib, Dara'a.

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quân đội Syria ra tối hậu thư, phiến quân hoảng loạn

Khánh Minh |

Quân đội Syria và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ra tối hậu thư cho phiến quân ở vùng chiến lược giáp biên giới Israel và Lebanon hoặc đầu hàng, hoặc bị đánh bại tơi tả.

Bị quân đội Syria đánh tan tác, mặt trận al-Nusra rút lui về Idlib, Dara'a

H.L |

Các tay súng nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra đồng ý đầu hàng ở vùng ngoại ô phía tây nam tỉnh Rif Dimashq, Syria và di chuyển tới các tỉnh Idlib, Dara'a.

Hòa đàm Syria có nguy cơ đổ, Nga bị tố phạm tội ác chiến tranh

Vân Anh |

Các nhóm nổi dậy Syria hôm 25.12 từ chối tham gia hội nghị hòa đàm Sochi do Nga tổ chức và đổ lỗi cho Nga vi phạm tội ác chiến tranh ở Syria.