Diễn viên hài bất ngờ dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 31.3, cử tri Ukraina bầu cử tổng thống mới thay Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko. Ứng viên hàng đầu gây bất ngờ là danh hài Volodymyr Zelensky.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Ukraina chính thức khởi động từ 3 tháng trước. Uỷ ban bầu cử trung ương Ukraina ghi nhận số lượng kỷ lục ứng viên cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử lần này là 39 người. Tuy nhiên theo các cuộc thăm dò dư luận, chỉ có 3 ứng viên hàng đầu được coi là có cơ hội giành chiến thắng.

Ứng viên hàng đầu gây bất ngờ là danh hài Volodymyr Zelensky - lãnh đạo đảng “Người phục vụ nhân dân”, 41 tuổi, đang dẫn đầu cuộc đua với khoảng 26-28% số phiếu ủng hộ.

Ông Zelensky - người chưa từng có kinh nghiệm chính trị - đang nhắm đến việc biến các chương trình truyền hình châm biếm của mình - trong đó miêu tả một công dân bình thường cũng có thể trở thành tổng thống sau khi chống tham nhũng - trở thành hiện thực.

Ứng viên Zelensky được lòng các cử tri trẻ tuổi và chiến dịch tranh cử của ông đã sử dụng rộng rãi các phương tiện truyền thông xã hội.

Ứng viên nổi bật thứ hai là Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko, 53 tuổi, tranh cử với khẩu hiệu “Quân đội, Ngôn ngữ, Đức tin”.

Ông Poroshenko tuyên bố, sự ủng hộ của tổng thống với quân đội đã giúp kiểm soát phe ly khai ở miền đông Ukraina. Ông Poroshenko cũng đàm phán Thoả thuận Hiệp hội với EU, trong đó có miễn visa vào EU cho công dân Ukraina.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Poroshenko bị phủ bóng bởi các cáo buộc tham nhũng, bao gồm một vụ bê bối về mua sắm quốc phòng xảy ra vào tháng trước.

Ứng viên thứ ba là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - lãnh đạo đảng Batkivschina, 58 tuổi, từng tranh cử tổng thống Ukraina vào các năm 2010 và 2014. Bà có vai trò dẫn đầu trong cuộc Cách mạng Cam 2004 - cú hích lớn đầu tiên của Ukraina để liên minh với EU.

Theo quy định, các ứng viên phải nhận được hơn 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 31.3.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng Ukraina sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai nếu không có ứng viên nào giành số phiếu ủng hộ quá bán trong vòng một.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina sẽ được công bố vào ngày 10.4.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ-EU do sự cố bắt tàu Ukraina

S.M |

Bộ Ngoại giao Nga gọi cái cớ để Mỹ và EU trừng phạt quan chức và doanh nghiệp Nga vì sự cố bắt tàu Ukraina ở eo biển Kerch là “đạo đức giả”.

Chiến binh Donbass đề nghị Ukraina "thu hồi" Crimea bán cho Mỹ

K.M |

Nếu chính quyền Ukraina giao đất ở Crimea cho các cựu chiến binh và để họ bán chúng cho Mỹ, Kiev sẽ có thể lấy lại bán đảo cho mình - một chiến binh tham chiến ở Donbass nói.

Dựng xong hàng rào ngăn biên giới Nga-Ukraina ở Crimea

Song Minh |

Hàng rào dài hơn 60km với hàng trăm cảm biến và thiết bị báo động tinh vi đã được hoàn tất ở biên giới Nga-Ukraina, tại phía bắc Crimea.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ-EU do sự cố bắt tàu Ukraina

S.M |

Bộ Ngoại giao Nga gọi cái cớ để Mỹ và EU trừng phạt quan chức và doanh nghiệp Nga vì sự cố bắt tàu Ukraina ở eo biển Kerch là “đạo đức giả”.

Chiến binh Donbass đề nghị Ukraina "thu hồi" Crimea bán cho Mỹ

K.M |

Nếu chính quyền Ukraina giao đất ở Crimea cho các cựu chiến binh và để họ bán chúng cho Mỹ, Kiev sẽ có thể lấy lại bán đảo cho mình - một chiến binh tham chiến ở Donbass nói.

Dựng xong hàng rào ngăn biên giới Nga-Ukraina ở Crimea

Song Minh |

Hàng rào dài hơn 60km với hàng trăm cảm biến và thiết bị báo động tinh vi đã được hoàn tất ở biên giới Nga-Ukraina, tại phía bắc Crimea.