Điện mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Khánh Minh |

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện và lẵng hoa chúc mừng.
Tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN
Tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith giữ chức Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN
Toàn văn điện mừng như sau:

"Đồng chí Thongloun Sisoulith thân mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi vui mừng gửi tới đồng chí Thongloun Sisoulith những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI.

Việc đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân cũng như những công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Lào. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc đồng chí Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình".

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện chúc mừng đồng chí Pany Yathotu, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng điện chúc mừng đồng chí Bunthong Chitmani được bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa XI.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện chúc mừng đồng chí Saleumsay Kommasith được bầu vào Bộ Chính trị; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có điện chúc mừng đồng chí Sounthone Sayachak được bầu vào Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào

Khánh Minh |

Tối 1.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2020)

Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào

Song Minh |

Việt Nam chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào tổ chức tham khảo Chính trị lần thứ 5

Thanh Hà |

Hai bên nhất trí trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông người và hàng hóa giữa hai nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào

Khánh Minh |

Tối 1.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2020)

Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào

Song Minh |

Việt Nam chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào tổ chức tham khảo Chính trị lần thứ 5

Thanh Hà |

Hai bên nhất trí trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông người và hàng hóa giữa hai nước.