Diện mạo Xuân vận 2021 ở Trung Quốc giữa dịch COVID-19

Hải Anh |

Với khoảng 300 triệu người Trung Quốc, đoàn tụ ở quê nhà không phải là phương án trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Quy định nghiêm ngặt

Mùa cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán, thường được gọi là Xuân vận (hay "chunyun") năm nay, bắt đầu ngày 28.1 và kéo dài đến 8.3. Giới chức Trung Quốc thông báo hôm 20.1, Xuân vận 2021 có tổng số 1,7 tỉ lượt di chuyển, trung bình hàng ngày 40 triệu lượt. Số chuyến đi dịp Xuân vận năm nay dự kiến thấp hơn 40% so với năm 2019 nhưng cao hơn 10% so với năm 2020.

Đợt Xuân vận năm 2020 rơi đúng vào cao điểm của đợt bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc, buộc hàng triệu người phải hoãn các chuyến đi hoặc ở lại quê nhà do các lệnh phong tỏa. Sau khi số ca COVID-19 tăng trở lại từ cuối tháng 12.2020, với nhiều ca lây nhiễm địa phương ở Hà Bắc, Hắc Long Giang và thậm chí cả Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân "đón Tết Nguyên đán tại chỗ" và tránh đi lại trong dịp năm mới.

Làn sóng COVID-19 mới ở các tỉnh như Hà Bắc, Hắc Long Giang khiến các lệnh hạn chế đi lại được khôi phục. Điều này có nghĩa là những người tự lái xe từ Bắc Kinh về nhà mỗi dịp Xuân vận cũng không thể thực hiện được trong năm nay. Doanh nhân Qiu Jihong, 58 tuổi, người gốc Hắc Long Giang thường cùng gia đình thực hiện chuyến đi kéo dài 1.700km mỗi năm, dừng lại một đêm ở tỉnh Cáp Nhĩ Tân hoặc tỉnh Cát Lâm. Tuy nhiên, các khách sạn và nhà nghỉ ở 2 tỉnh này hiện cảnh giác với việc đón khách từ Bắc Kinh sau khi số ca lây truyền địa phương tăng đột biến.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 20.1, người dân phải trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 7 ngày trước chuyến đi và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày khi đến nơi. Trong thời gian theo dõi, họ bị cấm tụ họp đông người và cứ 7 ngày phải xét nghiệm axit nucleic 1 lần. Phí của các đợt xét nghiệm này do người dân tự chi trả.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc, cho rằng đây là cách tiếp cận phù hợp để đảm bảo an toàn trên cả nước. Giới quan sát nhận định, các bước nghiêm ngặt này sẽ tác động tới suy nghĩ về quyết định trở về nhà trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giới chức Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc kiểm soát dịch tại các làng mạc trong kỳ nghỉ, trong đó lệnh cho các đội phản ứng khẩn cấp cấp huyện ở chế độ "khẩn cấp" trong suốt kỳ nghỉ. Những ngôi làng khắp Trung Quốc được yêu cầu xét nghiệm axit nucleic cho tất cả những người trở về và thực hiện các cuộc kiểm tra môi trường định kỳ tại các địa điểm tập trung đông người.

Khuyến khích đón Tết tại chỗ

Trung Quốc đề ra các biện pháp hướng dẫn công chúng trong hành trình trở về quê dịp tết Nguyên đán, đồng thời kêu gọi người dân ở lại thành phố nơi họ làm việc. Ngoài các quy định xét nghiệm nghiêm ngặt, chính quyền một số địa phương còn có chính sách trao thưởng thêm nhằm khuyến khích người dân ở lại trong dịp Tết. Theo Thời báo Hoàn cầu, ít nhất 29 tỉnh và thành phố của Trung Quốc đã thực hiện những động thái này trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan virus dịp Xuân vận.

Một quan chức chính quyền địa phương họ Hu ở thị trấn Heguo ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, cho hay, kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính là bắt buộc với bất kỳ du khách nào, bất kể họ đến từ vùng có nguy cơ thấp hay nguy cơ cao. Với những người đến từ các khu vực có nguy cơ thấp, kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày là bắt buộc. Những người đến từ khu vực có nguy cơ trung bình và cao sẽ phải cách ly và xét nghiệm bắt buộc. Chính quyền địa phương cũng đã vận động những người làm việc bên ngoài thị trấn không trở về vào dịp Tết Nguyên đán.

Chen Yongjia, quan chức Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, cho hay, các doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động cũng được khuyến khích trao hồng bao hoặc quà tặng cho những người lao động chọn ở lại trong dịp Tết Nguyên đán cũng như tổ chức các hoạt động xã hội hoặc tăng lương cho người lao động.

Theo Thời báo Hoàn cầu, một số thành phố ở Trung Quốc sẽ phân phối trợ cấp cho những lao động nhập cư ở lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, sẽ phát 100 nhân dân tệ (15,4USD) cho những lao động ở lại. Một công ty ở Ninh Ba cung cấp chỗ ở cho những nhân viên đã kết hôn ở lại đón Tết Nguyên đán...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Sân bay ở Trung Quốc tự nhận là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020

Hải Anh |

Sân bay ở Quảng Châu, Trung Quốc, tuyên bố là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020.

Hong Kong phong tỏa 200 tòa nhà để ngăn chặn lây lan COVID-19

Thanh Hà |

Mười nghìn cư dân ở một trong những quận đông đúc nhất của Hong Kong (Trung Quốc) bị phong tỏa trong ngày 23.1 nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19.

Trung Quốc quy định nghiêm phòng dịch COVID-19 với người dân về quê ăn Tết

Hải Anh |

Cơ quan y tế Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2 tới sẽ không trở thành mùa siêu lây nhiễm COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sân bay ở Trung Quốc tự nhận là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020

Hải Anh |

Sân bay ở Quảng Châu, Trung Quốc, tuyên bố là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020.

Hong Kong phong tỏa 200 tòa nhà để ngăn chặn lây lan COVID-19

Thanh Hà |

Mười nghìn cư dân ở một trong những quận đông đúc nhất của Hong Kong (Trung Quốc) bị phong tỏa trong ngày 23.1 nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19.

Trung Quốc quy định nghiêm phòng dịch COVID-19 với người dân về quê ăn Tết

Hải Anh |

Cơ quan y tế Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2 tới sẽ không trở thành mùa siêu lây nhiễm COVID-19.