Diễn biến mới về khủng hoảng Lebanon sau chuyến đi Saudi Arabia bất ngờ của ông Emmanuel Macron

Hà Liên |

Thủ tướng Saad al-Hariri dự kiến sẽ rời khỏi Saudi Arabia tới Pháp trong vòng 48 giờ, trước khi bay về Beirut để chính thức nộp đơn từ chức Thủ tướng Lebanon. 

Nguồn tin thân cận với Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri chia sẻ với Reuters hôm 16.11 rằng ông dự kiến sẽ đến Pháp cùng gia đình. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố ngày 15.11, ông mời Thủ tướng Saad al-Hariri tới thăm Pháp trong vòng vài ngày sau khi trò chuyện với ông và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ông Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một đề xuất lưu vong chính trị.

Ông Saad al-Hariri tuyên bố từ chức trong một đoạn video phát sóng từ Saudi Arabia vào ngày 4.11. Hôm 15.11 ông lần đầu lên tiếng và cho biết sẽ sớm trở lại Lebanon. 

Tổng thống Lebanon Michel Aoun ngày 16.11 bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị của nước này sẽ kết thúc sau khi ông Saad al-Hariri chấp nhận lời mời đến Pháp.

"Tôi mong đợi sự trở lại Beirut của Thủ tướng Saad al-Hariri để chúng tôi có thể quyết định về tình hình của chính phủ xem liệu ông ấy muốn từ chức hay rút lại quyết định này", ông Michel Aoun nói.

Trước đó, Tổng thống Lebanon tuyên bố sẽ không chấp nhận việc từ chức của ông Saad al-Hariri chừng nào ông chưa trở về Beirut để trực tiếp đề xuất và giải thích nguyên do.

Thủ tướng Saad al-Hariri tới Riyadh ngày 3.11 và đột ngột từ chức một ngày sau đó. Ông ở lại thủ đô Saudi Arabia kể từ thời điểm đó. Các quan chức cấp cao Lebanon và các chính trị gia thân cận ông al-Hariri tiết lộ với Reuters rằng ông bị ép từ chức. 

Cá nhân ông Saad al-Hariri và Saudi Arabia đều phủ nhận những đồn đoán ông bị giam lỏng ở Riyadh hay bị buộc phải từ chức.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.