Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman với 90 chiếc máy bay và được hộ tống bởi nhóm 5 tàu tuần dương và khu trục hạm đang hướng tới Châu Âu và Trung Đông.
Ngoài ra, 4 tàu khu trục khác được cho là đang sẵn sàng ở Địa Trung Hải, bao gồm Donald Cook, Porter, Carney và Laboon cùng với 2 tàu ngầm hạt nhân Georgia và John Warner.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc về cuộc không kích vào Syria để đáp trả một cuộc tấn công bằng chất độc hóa học vào thị trấn Douma, Đông Ghouta hồi cuối tuần trước.
Nga đe dọa bắn hạ bất cứ tên lửa nhắm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bằng hệ thống phòng thủ tối tân S-400.
Tổng thống Bashar al-Assad đã chuyển các khí tài quân sự của mình sang các căn cứ của Nga ở nước này với hi vọng Mỹ và các đồng minh sẽ không không kích nhằm vào các vị trí có lực lượng Nga triển khai.
Tàu sân nay USS Harry S Truman và các tàu hộ tống đã rời cảng hải quân Norfolk, Virginia hôm 11.4. Các tàu đi cùng là tàu tuần dương USS Normandy và các tàu khu trục USS Farragut, USS Forrest Sherman, USS Bulkeley và USS Arleigh Burke.
Ngoài ra, trong các tàu thuộc nhóm tấn công chủ lực có sự hiện diện của FGS Hessen - tàu chiến tối tân, chuyên gia về phòng không.
Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết, Hessen là loại tàu duy nhất trong các tàu chiến của phương Tây được trang bị ba loại tên lửa đất đối không. Radar của nó có khả năng bao quát, phát hiện các mục tiêu trên không trong phạm vi gần 400km.
Đã sẵn sàng vào vị trí ở khu vực Địa Trung Hải là tàu khu trục USS Donald Cook, được trang bị tới 60 tên lửa hành trình Tomahawk.
Tháng 4 năm ngoái, ông Donald Trump đã ra lệnh phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat. Những tên lửa này được phóng từ 2 tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải.