Điềm bất lành cho sự kiện lớn

NGẠC NGƯ |

Hội nghị cấp cao thường niên năm nay của NATO được tổ chức ở Thủ đô London của nước Anh. Đối với NATO, đấy là sự kiện quan trọng nhất trong năm, mà năm nay lại càng thêm đặc biệt bởi còn là năm kỷ niệm 70 năm ngày liên minh quân sự này được thành lập.

Câu truyện trinh thám ly kỳ

Kể từ khi nước Mỹ có Tổng thống là Donald Trump, cuộc gặp cấp cao thường niên hay bất thường nào của NATO đều giống như một câu truyện trinh thám bởi luôn ly kỳ trong diễn biến và bất ngờ ở kết quả.

Nguyên do là ông Trump không coi trọng NATO như những người tiền nhiệm, không thấy có nhu cầu phải để ý thể hiện sự đồng thuận quan điểm trong NATO như những người tiền nhiệm.

Ông Donald Trump không những đã chỉ công khai coi NATO là lỗi thời mà còn kiên định theo đuổi cách tiếp cận là ép buộc các thành viên khác trong NATO phải chi phí nhiều hơn cho ngân sách quân sự và quốc phòng để được Mỹ tiếp tục duy trì cam kết bảo hộ về an ninh.

Hiện tại mới chỉ có thiểu số rất nhỏ trong tổng số 29 thành viên hiện tại của NATO thực hiện đúng thoả thuận và cam kết là dành chi 2% GDP của quốc gia cho ngân sách quân sự và quốc phòng.

Tuy nhiên, để tranh thủ Mỹ và xoa dịu bớt nỗi bực bội của ông Donald Trump, các thành viên NATO đã thoả thuận lại - chỉ có Pháp không đồng ý - cơ cấu tỉ lệ mức độ đóng góp vào ngân sách hoạt động chung của NATO theo hướng giảm mức độ đóng góp của Mỹ và tăng mức độ đóng góp của các thành viên khác.

Chẳng hạn như bây giờ là lần đầu tiên trong lịch sử NATO, nước Đức đóng góp ngang bằng với Mỹ cho ngân sách này. Chính phủ Đức sẵn sàng đóng góp nhiều hơn thế nữa, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không đồng ý.

Thêm nhân tố “đau đầu, khó khăn và khó xử”

Nếu như trong thời gian qua chỉ có ông Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khiến NATO đau đầu, khó khăn và khó xử thì giờ có thêm ông Emmanuel Macron.

Ông Donald Trump đã như thế, trong khi ông Recep Tayyip Erdogan làm cho NATO rối bời và không biết đâu mà lần với quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại S-400 của Nga. Ông Emmanuel Macron còn chơi mấy cú đòn nặng liền vào thể diện và uy danh của NATO, khoét sâu thêm sự phân rẽ trong nội bộ NATO và sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên NATO ở Châu Âu với Mỹ.

Trước tiên, ông Emmanuel Macron công khai đánh giá NATO hiện ở trong tình trạng bị chết não. Sau đó, ông Emmanuel Macron kêu gọi EU gây dựng không chỉ bản sắc riêng về quân sự, quốc phòng và an ninh mà còn tăng cường năng lực thật sự trên những phương diện ấy như thể một tập hợp lực lượng mới trong NATO hay một liên minh quân sự mới của EU tồn tại song song, độc lập hay liên kết với NATO.

Tiếp đó, ông Emmanuel Macron còn bộc lộ quan điểm là NATO nên thay đổi cơ bản nhìn nhận và chính sách đối với Nga, cụ thể là nên xem xét đề nghị của Nga về băng cứng tên lửa hạt nhân và không còn coi Nga là kẻ thù.

Ông Emmanuel Macron vấp phải sự bất bình và phản đối của nhiều thành viên khác. Đặc biệt là ông Recep Tayyip Erdogan còn cá nhân hoá sự bất đồng quan điểm này bằng cách công khai phản bác, cho rằng không phải NATO mà chính người đồng cấp kia ở Pháp mới đang bị chết não, gây ra khúc mắc ngoại giao mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Tất cả những diễn biến ấy đều chẳng phải là những điềm bất lành cho sự kiện lớn của NATO ở London hay sao? Nước Anh lại còn đắm chìm trong cuộc vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra chỉ sau sự kiện lớn này của NATO có vài ngày. Ông Donald Trump đến dự nhưng chắc chắn chẳng có tâm trạng nào tích cực cho tương lai của NATO vì bị luận tội phế truất và phải mưu tính mọi sự nhằm đạt được mục tiêu là duy trì được quyền lực trong cả cuộc luận tội phế truất lẫn trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới ở Mỹ. Cho nên sự kiện lớn này năm nay của NATO làm sao có thể thật sự thành công được.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Tàu ngầm Nga khiến NATO không thể ngồi yên

Hải Anh |

NATO đang tìm cách để giải quyết "mối đe dọa đang gia tăng" từ các tàu ngầm Nga, theo Sputnik. 

NATO tung ảnh cận cảnh chặn đứng chiến đấu cơ thiện chiến Nga

Hải Anh |

Liên minh NATO đã công bố hai bức ảnh của lực lượng không quân Bỉ về các máy bay chiến đấu siêu thanh Su-34 và Su-24 của Nga.

Dàm tiêm kích 5 nước NATO áp sát máy bay ném bom Nga trên biển Baltic

Thanh Hà |

Các phi công Nga đã ghi lại một loạt chiến đấu cơ của Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan, Thụy Điển áp sát máy bay ném bom Tu-160 Blackjack của Nga đang tuần tra thường xuyên trên biển Baltic.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu ngầm Nga khiến NATO không thể ngồi yên

Hải Anh |

NATO đang tìm cách để giải quyết "mối đe dọa đang gia tăng" từ các tàu ngầm Nga, theo Sputnik. 

NATO tung ảnh cận cảnh chặn đứng chiến đấu cơ thiện chiến Nga

Hải Anh |

Liên minh NATO đã công bố hai bức ảnh của lực lượng không quân Bỉ về các máy bay chiến đấu siêu thanh Su-34 và Su-24 của Nga.

Dàm tiêm kích 5 nước NATO áp sát máy bay ném bom Nga trên biển Baltic

Thanh Hà |

Các phi công Nga đã ghi lại một loạt chiến đấu cơ của Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan, Thụy Điển áp sát máy bay ném bom Tu-160 Blackjack của Nga đang tuần tra thường xuyên trên biển Baltic.