Dịch vụ dọn rác không gian thương mại sẽ sẵn sàng vào năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Công ty dịch vụ vũ trụ Astroscale có trụ sở chính tại Nhật Bản gần đây đã khởi động chương trình loại bỏ rác không gian, có thể bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong quỹ đạo Trái đất vào năm 2024.

Theo Space, Astroscale đã ký một thỏa thuận trị giá 3,5 triệu USD với OneWeb để cùng hợp tác trong việc phát triển công nghệ loại bỏ rác không gian.

Kế hoạch phóng hàng nghìn vệ tinh của các công ty như OneWeb, SpaceX và Amazon gây ra những lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng khoa học vũ trụ toàn cầu, vì môi trường quỹ đạo vốn đã lộn xộn, nay có nguy cơ trở nên hỗn loạn hơn. Các nhà khai thác vệ tinh đã báo cáo ngày càng nhiều tình huống có khả năng xảy ra va chạm giữa các vệ tinh. Sự hợp tác của OneWeb với Astroscale có thể giúp giảm bớt một số lo ngại.

John Auburn - Giám đốc điều hành của văn phòng Astroscale ở Anh kiêm giám đốc thương mại của tập đoàn - cho biết trong một tuyên bố: "Sự hợp tác này thể hiện cam kết của OneWeb đối với sự bền vững không gian và là bước tiếp theo hướng tới việc hoàn thiện các công nghệ của chúng tôi, nhằm phát triển đầy đủ dịch vụ loại bỏ rác không gian vào năm 2024".

Cách thức hoạt động của bộ thu rác quỹ đạo. Video:Astroscale

Dịch vụ mới được gọi là ELSA-M sẽ thực hiện loại bỏ nhiều vệ tinh đã ngừng hoạt động trong một nhiệm vụ duy nhất, do đó giảm chi phí cho khách hàng. Bộ thu rác quỹ đạo sẽ đẩy từng vệ tinh vào bầu khí quyển để đốt cháy, sau đó quay trở lại để tìm kiếm những mảnh rác tiếp theo.

Bộ thu rác thuộc chiến dịch thử nghiệm ELSA-d của Astroscale, hiện đang ở quỹ đạo tầm thấp của Trái đất, nó sẽ thực hiện một loạt các cuộc diễn tập thu và phóng mảnh vỡ vào mùa hè này. Astroscale cho biết kết quả của chiến dịch thử nghiệm sẽ là nền tảng cho các hoạt động tiếp theo trong chương trình ELSA-M.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Châu Âu khởi động sứ mệnh loại bỏ rác vũ trụ đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã công bố kế hoạch thực hiện sứ mệnh dọn dẹp rác vũ trụ vào năm 2025 với sự trợ giúp của một công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ có tên ClearSpace.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Châu Âu khởi động sứ mệnh loại bỏ rác vũ trụ đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã công bố kế hoạch thực hiện sứ mệnh dọn dẹp rác vũ trụ vào năm 2025 với sự trợ giúp của một công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ có tên ClearSpace.