Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Con đường lây truyền của virus Corona mới có thể bao gồm lây truyền qua aerosol (khí dung), theo các chuyên gia phòng chống dịch bệnh và y tế. Thông tin được Tân Hoa Xã ngày 8.2 dẫn lời của ông Zeng Qun, phó lãnh đạo cục Dân chính Thượng Hải nêu trong cuộc họp báo cùng ngày.

Caixin Global cho hay, lây nhiễm qua aerosol khí dung có nghĩa là một người bình thường có thể nhiễm virus thông qua hít phải hỗn hợp không khí và giọt bắn của bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các loại virus như virus cúm gà H5N1, SARS, có thể lây truyền qua aerosol khi chúng có thể tồn tại trong không khí trong một thời gian dài.

Ông Zeng nói thêm, những con đường chủ yếu lây truyền virus khác là qua lây truyền qua tiếp xúc, lây truyền trực tiếp, trong đó có lây truyền qua giọt bắn hô hấp.

Với thông tin về con đường lây truyền của virus Corona, quan chức Trung Quốc kêu gọi cư dân thực hiện hàng loạt các biện pháp, trong đó có hủy bỏ tất cả các hoạt động xã hội, các hoạt động hội họp, mở cửa sổ thường xuyên để duy trì lưu thông không khí trong nhà và tập trung vào khử trùng ở các hộ gia đình.

Trước đó, ngày 8.2, CNN dẫn nghiên cứu được công bố một ngày trước đó trên tạp chí y khoa JAMA rằng 41% trong số 138 bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc được cho là bị lây nhiễm bệnh tại bệnh viện này.

Nhận định đây là một thông tin đáng chú ý, bởi lẽ việc này có nghĩa là gần 1 nửa số ca bị lây nhiễm ban đầu ở bệnh viện này dường như lây lan trong chính bệnh viện. Đây là hiện tượng được gọi là nhiễm trùng bệnh viện.

Cũng theo CNN, thêm vào đó, đáng chú ý là nhiều nhân viên y tế và nhiều bệnh nhân bị nhiễm bệnh ở các khu vực khác nhau trong bệnh viện. Bởi có phổ nhiễm trùng rộng và chỉ có những bệnh nhân có triệu chứng ốm mới được xét nghiệm nên có khả năng còn có nhiều lây truyền hơn trong bệnh viện, theo CNN.

AFP nhận định, nghiên cứu mới của JAMA nêu bật những rủi ro mà các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch bệnh đang phải đương đầu.

Nghiên cứu đăng trên JAMA cho hay, một bệnh nhân được đưa vào khoa phẫu thuật của bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán được cho là đã lây nhiễm cho 10 nhân viên y tế tại đây. Thêm vào đó, 17 bệnh nhân nhập viện vì các chứng bệnh khác cũng bị lây nhiễm virus Corona. Tổng số 138 bệnh nhân nhiễm virus trong giai đoạn từ 1.1 đến 28.1, với việc lây truyền bệnh viện chiếm tới 41%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công bố mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về dịch nCoV ngày 8.2

Phương Linh |

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8.2 tiếp tục tổ chức cuộc họp báo thường nhật công bố thông tin, tình hình mới nhất về dịch bệnh virus Corona.

Liên tiếp thông tin lạc quan từ Trung Quốc trong cuộc chiến chống nCoV

Ngọc Vân |

Trung Quốc liên tiếp phát đi thông tin lạc quan trong cuộc chiến chống nCoV khi ngày càng gia tăng số bệnh nhân hồi phục.

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về dịch nCoV ngày 8.2

Phương Linh |

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8.2 tiếp tục tổ chức cuộc họp báo thường nhật công bố thông tin, tình hình mới nhất về dịch bệnh virus Corona.

Liên tiếp thông tin lạc quan từ Trung Quốc trong cuộc chiến chống nCoV

Ngọc Vân |

Trung Quốc liên tiếp phát đi thông tin lạc quan trong cuộc chiến chống nCoV khi ngày càng gia tăng số bệnh nhân hồi phục.

Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Song Minh |

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.