Dịch viêm phổi Vũ Hán: Trung Quốc cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc

Thanh Hà |

Ông Ying Yong (Ứng Dũng) được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, thay thế ông Jiang Chaoliang (Tưởng Siêu Lương), theo quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).

Theo phê chuẩn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Ứng Dũng - Thị trưởng Thượng Hải, được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, tâm của dịch viêm phổi do virus Corona (COVID-19) gây ra, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 13.2.

Ông Ứng Dũng cũng được bổ nhiệm làm thành viên, ủy viên thường trực của tỉnh ủy Hồ Bắc.

Ông Tưởng Siêu Lương không còn đảm nhận cương vị này nữa, thông cáo cho biết.

Động thái diễn ra sau khi Bắc Kinh cử các quan chức hàng đầu tới tâm dịch Hồ Bắc.

Ông Ying Yong (Ứng Dũng). Ảnh: SCMP.
Ông Ying Yong (Ứng Dũng). Ảnh: SCMP.

Theo Bloomberg, việc cách chức Bí thư tỉnh Hồ Bắc là quan chức cấp cao nhất bị xử lý kể từ khi dịch bệnh bùng phát cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người và gây phản ứng của người dân khắp Trung Quốc.

Trước khi Bí thư Tưởng Siêu Lương bị cách chức, hai quan chức y tế tỉnh Hồ Bắc đã bị cách chức.

Việc cách chức và bổ nhiệm Bí thư tỉnh Hồ Bắc cũng diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc chấn động về cái chết của bác sĩ Vũ Hán Lý Văn Lượng (Li Wenliang), người bị cảnh sát địa phương xử lý với cáo buộc phát "tin đồn thất thiệt" khi là một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh.

China Daily cho hay, ông Ứng Dũng, 62 tuổi, người tỉnh Chiết Giang. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 1976 và có kinh nghiệm làm việc phong phú về lĩnh vực chính trị và pháp lý ở Trung Quốc, trong đó có cả cơ quan công an và tòa án.

Ông Ứng Dũng trở thành thị trưởng Thượng Hải từ đầu năm 2017.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đổi chuẩn chẩn đoán, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Hồ Bắc tăng vọt

Ngọc Vân |

Giới chức y tế Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 14.480 ca nhiễm COVID-19 và 242 ca tử vong vào ngày 13.2, lần lượt gấp 10 và 2 lần số ca 1 ngày trước đó.

Trung Quốc thông báo tin mừng về vùng có dịch Corona ngoài Hồ Bắc

Thanh Hà |

Các ca nhiễm virus Corona mới ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm hơn 42% trong 6 ngày.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đổi chuẩn chẩn đoán, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Hồ Bắc tăng vọt

Ngọc Vân |

Giới chức y tế Hồ Bắc, Trung Quốc thông báo 14.480 ca nhiễm COVID-19 và 242 ca tử vong vào ngày 13.2, lần lượt gấp 10 và 2 lần số ca 1 ngày trước đó.

Trung Quốc thông báo tin mừng về vùng có dịch Corona ngoài Hồ Bắc

Thanh Hà |

Các ca nhiễm virus Corona mới ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm hơn 42% trong 6 ngày.