Dịch sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cùng xảy ra ở Đông Nam Á hiện này sẽ đặt ra những thách thức mới cho giới chức và nhân viên y tế khi các chuyên gia cảnh báo có thể để lọt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Mối quan ngại này được đưa ra trong một báo cáo hôm 4.3 của các bác sĩ ở Singapore công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Các bác sĩ chỉ ra những điểm tương đồng giữa dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cũng như đề cập tới khả năng xảy ra dương tính giả với các bệnh nhân sốt xuất huyết.

"Bệnh sốt xuất huyết và dịch COVID-19 do virus Corona 2019 rất khó phân biệt vì có chung các đặc điểm lâm sàng và thí nghiệm" - bài viết của nhóm các tác giả thuộc Hệ thống Y tế Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong và Viện Sức khỏe Môi trường cho hay.

Báo cáo này dẫn chứng 2 ca bệnh người Singapore ban đầu cho kết quả dương tính với xuất huyết và sau khi xét nghiệm huyết thanh nhanh cho kết quả là bệnh nhân mắc COVID-19. Cả hai bệnh nhân đều không có lịch sử di chuyển tới vùng có dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra nhưng đều có các triệu chứng như ho và sốt".

"Nhứng triệu chứng này rất phổ biến trong tất cả các bệnh do virus" - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam thuộc bệnh viện Mount Elizabeth Novena cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, đau cơ là một triệu chứng khác xảy ra ở bệnh nhân cúm, sốt xuất huyết, Zika hoặc Chikungunya.

Theo bác sĩ Leong, nếu kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết là dương tính, các bác sĩ có thể kết luận rằng bệnh nhân mắc bệnh này, đặc biệt là nếu họ sống ở khu vực điểm nóng sốt xuất huyết.

Jeremy Lim - đối tác tại phòng khám sức khỏe và khoa học đời sống của công ty tư vấn toàn cầu Oliver Wyman cho biết, virus gây dịch COVID-19 có thể giống như một con tắc kè hoa trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh và có thể dẫn tới một số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được chẩn đoán là sốt xuất huyết.

Giải đáp về vấn đề này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh, sốt xuất huyết và COVID-19 là hai loại virus hoàn toàn khác nhau, một loại là do Flavivirus và một loại là do virus Corona.

"Khi các triệu chứng ban đầu của hai dịch bệnh này tương tự nhau, chúng ta có thể phân biệt 2 bệnh này khi bệnh tiến triển" - WHO cho hay.

Theo WHO, quyết định xét nghiệm cho cả 2 bệnh này do bác sĩ đưa ra và dựa trên biểu hiện lâm sàng và các thông tin khác, trong đó có liên kết dịch tễ học và các phơi nhiễm khác.

Đã có đợt ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đông Nam Á trong tuần qua. Có 160 ca nhiễm virus được xác nhận ở Singapore, trong khi Malaysia và Philippines lần lượt có 117 và 35 ca. Indonesia và Brunei đã ghi nhận các ca nhiễm mới trong tuần qua. Các chuyên gia dự báo số ca sẽ tiếp tục tăng thêm. Những nước này cũng đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Có khoảng 390 triệu ca sốt xuất huyết trên khắp thế giới mỗi năm, theo ước tính của WHO. "Mặc dù có nguy cơ lây nhiễm ở 129 quốc gia, nhưng 70% gánh nặng thực tế là ở Châu Á" - WHO thông tin thêm.

Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho hay, quốc đảo này ghi nhận 1.723 ca sốt xuất huyết trong năm tuần đầu năm 2020, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bác sĩ Jeremy Lim cho hay, tỉ lệ mắc sốt xuất huyết và bộ dụng cụ xét nghiệm sẵn có giúp cho việc xét nghiệm sốt xuất huyết dễ dàng hơn nhiều. Trong khi đó, đối với COVID-19 việc thiếu nguồn xét nghiệm càng làm tăng nguy cơ bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm với sốt xuất huyết.

Các tác giả của bài viết đăng trên Lancet cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 giá cả phải chăng, sẵn có ở khắp Châu Á để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.