Dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm ở Congo, WHO kêu gọi giúp đỡ

Phương Linh |

WHO hôm 16.7 đã dấy lên một cảnh báo về tình hình dịch Ebola đang gia tăng ở Cộng hòa Dân chủ Congo và nguồn ngân sách ứng phó căn bệnh này đang dần cạn kiệt.

Tờ Straits Times dẫn nguồn thông tin công bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16.7 cho biết, 56 ca Ebola đã được báo cáo ở tỉnh Equator, lớn hơn tổng số ca được ghi nhận trong đợt bùng phát cuối cùng ở tỉnh này vào năm 2018.

Theo tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực của WHO tại Châu Phi, những nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19 đã làm phức tạp thêm công tác ứng phó với dịch Ebola.

"Chúng ta không được để COVID-19 làm sao nhãng chúng ta khỏi việc giải quyết các mối đe dọa sức khỏe cấp bách khác. Các ca bệnh Ebola hiện đang nằm rải rác tại các khu vực hẻo lánh trong các khu rừng nhiệt đới rậm rạp", tiến sĩ Moeti phát biểu.

Trong một tuyên bố từ ngày 1.6, WHO cho biết đã huy động được 1,75 triệu USD để ứng phó với dịch Ebola, nhưng hiện số tiền đó chỉ có thể đủ dùng cho một vài tuần nữa.

Tiến sĩ Moeti đã kêu gọi tài trợ thêm để hỗ trợ tiêm chủng, xét nghiệm, theo dõi các ca tiếp xúc, điều trị và giáo dục sức khỏe.

Một cụm bùng phát Ebola khác ở phía đông Congo cũng đã được xác nhận, lần đầu tiên sau lần khiến 2.280 người chết vào 2 năm trước.

Ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, người có nhiều kinh nghiệm về Ebola, hôm 13.7 đã cho biết, có 17 người mắc Ebola đã chết và thêm ba người nghi mắc Ebola cũng tử vong.

Ông Ryan cảnh báo, dù các con số còn đang thấp nhưng mối đe dọa lây lan là rất đáng lo ngại, đặc biệt là trong điều kiện đường xá đi lại khó khăn khiến các nhân viên y tế khó có thể tiếp cận các cộng đồng bị nhiễm bệnh ở vùng sâu vùng xa.

"Bất kỳ một ca nhiễm đơn lẻ nào trong số đó có thể dẫn đến sự bùng phát của bệnh dịch", ông Ryan nói.

Bác sĩ Moeti cũng cho biết hơn 12.000 người dân đã được tiêm phòng ở tỉnh Equator trong vòng sáu tuần kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch chồng dịch, Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Bảo Châu |

Ngày 1.6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo về đợt bùng phát dịch Ebola mới ở phía tây bắc trong khi chiến đấu với dịch bệnh sốt xuất huyết ở phía đông cùng với đại dịch COVID-19 đang gia tăng.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.

Châu Phi vận dụng bài học xương máu từ Ebola để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Các quốc gia Châu Phi từng bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola đang vận dụng những kinh nghiệm từ cuộc chiến này để đối phó với đại dịch COVID-19 bởi họ biết cách lần theo, sàng lọc và cách ly các bệnh nhân có nguy cơ, giới chuyên gia đánh giá.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Dịch chồng dịch, Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Bảo Châu |

Ngày 1.6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo về đợt bùng phát dịch Ebola mới ở phía tây bắc trong khi chiến đấu với dịch bệnh sốt xuất huyết ở phía đông cùng với đại dịch COVID-19 đang gia tăng.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.

Châu Phi vận dụng bài học xương máu từ Ebola để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Các quốc gia Châu Phi từng bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola đang vận dụng những kinh nghiệm từ cuộc chiến này để đối phó với đại dịch COVID-19 bởi họ biết cách lần theo, sàng lọc và cách ly các bệnh nhân có nguy cơ, giới chuyên gia đánh giá.