Dịch COVID-19 toàn cầu sáng 11.4: Số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000

Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tính đến hiện tại là 102.642 ca trong bối cảnh khoảng 1.696.860 ca mắc đã được ghi nhận, theo số liệu của corona.kompa.ai tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam).

Số người chết trên toàn thế giới vì COVID-19 vượt ngưỡng 100.000

Số người chết trên khắp thế giới do đại dịch COVID-19 hiện đã vượt qua 100.000 người, trong vòng hơn 100 ngày sau khi cơ quan y tế Trung Quốc lần đầu tiên cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới về một loại virus Corona mới ở Vũ Hán.

Theo dữ liệu theo dõi của  corona.kompa.ai  tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam), Italia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 lớn nhất, với  18.849 ca, trong khi Mỹ ghi nhận là nước có số ca mắc lớn nhất, với 501.648  ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ là 18.686.

Với hàng triệu người trên toàn cầu, cuối tuần lễ Phục sinh diễn ra trong bối cảnh cách ly nhằm ngăn ngừa đại dịch COVID-19.

Brazil trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam bán cầu có hơn 1.000 ca tử vong

Bộ Y tế Brazil công bố hôm 10.4 rằng, hơn 1.000 người đã tử vong vì COVID-19, trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam bán cầu ghi nhận có hơn 1.000 người chết vì đại dịch toàn cầu. Nước này cũng đã công bố 19.638 trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận.

Đáng chú ý, một bé 15 tuổi từ bộ lạc bản địa lớn nhất Amazon đã tử vong sau khi được ghi nhận mắc COVID-19, theo các quan chức y tế Brazil. Có những lo ngại về COVID-19 có thể ảnh hưởng nặng nề tới các bộ lạc bản địa xa xôi ở Nam Mỹ.

Alvanei Xirizana, 15 tuổi, đã qua đời hôm 9.4 tại một bệnh viện ở bang Roraima, Reuters đưa tin. Cậu bé thuộc bộ lạc Yanomami có hơn 38.000 người sinh sống trong các khu rừng ở miền bắc Brazil và miền nam Venezuela. Bộ lạc này tương đối biệt lập với thế giới.

Cho đến nay, hai người bản địa khác - một phụ nữ 87 tuổi ở Para và một nam giới từ Manaus - đã  tử vong vì COVID-19.

Apple và Google tham gia nỗ lực lần tìm người tiếp xúc với virus

Apple và Google đang xây dựng công nghệ để cảnh báo người dùng iPhone và Android nếu họ đã tiếp xúc với cá nhân nào đó có virus, 2 công ty thông báo trong một tuyên bố chung hôm 10.4. Các công ty có kế hoạch tung ra giải pháp trong hai phần. Đầu tiên, họ có kế hoạch phát hành các giao diện lập trình ứng dụng (API) vào tháng 5. Các API sẽ hoạt động trên các thiết bị Android và iOS sử dụng các ứng dụng từ các cơ quan y tế công. Tiếp đó, công ty sẽ kích hoạt "nền tảng theo dõi liên lạc dựa trên Bluetooth".

Uruguay hồi hương công dân Australia, New Zealand từ tàu du lịch khám phá Nam Cực

Ngày 11.4, Uruguay sẽ hồi hương 112 người Australia và New Zealand từ một tàu du lịch bị mắc kẹt ở sông La Plata gần thủ đô Montevideo kể từ ngày 27.3. Greg Mortimer là một tàu du lịch khám phá Nam Cực thuộc điều hành của Aurora Expeditions.

Các hành khách, hầu hết đã cho kết quả dương tính với virus, sẽ được đưa vào một nhà ga sân bay đặc biệt với các biện pháp kiểm soát sức khỏe nghiêm ngặt. Những hành khách này dự kiến sẽ đi chuyến bay riêng về Melbourne, Australia vào sáng 11.4.

Senegal cấm sa thải nhân viên trong cuộc khủng hoảng COVID-19

Chính phủ Senegal cho biết, bắt đầu từ 14.4, các công ty sẽ bị cấm sa thải nhân viên trong đại dịch, trừ trường hợp mắc sai sót không thể dung thứ. Các doanh nghiệp cũng sẽ phải chọn các phương án như giảm giờ làm hoặc cho làm việc theo ca thay vì cho nhân viên tạm nghỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ giới nghiêm 48 giờ tại 31 thành phố

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại 31 thành phố, trong đó có Istanbul và Ankara, bắt đầu từ nửa đêm 10.4.

Hôm 10.4, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 98 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.006 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tới 47.029 ca, và có 2.423 người đã hồi phục, xuất viện.

Italia gia hạn phong tỏa tới 3.5

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết đã đưa ra quyết định "khó khăn" để gia hạn phong tỏa đất nước thêm một tuần, cho đến ngày 3.5. Số tử vong do COVID-19 tại Italia đang dẫn đầu thế giới.

Tính đến sáng 11.4, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 18.849.

Tây Ban Nha phát khẩu trang cho người dân trở lại làm việc

Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch phát khẩu trang tại các ga tàu điện ngầm và tàu hỏa vào ngày 13.4 khi một số công ty hoạt động trở lại sau thời gian đóng băng 2 tuần.

Hôm 30.3, Tây Ban Nha đã phong tỏa trên toàn quốc, ngừng tất cả các hoạt động không thiết yếu cho đến sau lễ Phục sinh. Các biện pháp đặc biệt nhắm mục tiêu các ngành xây dựng và sản xuất.

Theo Bộ trưởng Y tế Salvador Illa, Tây Ban Nha sẽ không gia hạn phong tỏa. Ông nói rằng các biện pháp đã triển khai đủ để tránh các ca nhiễm virus tăng đột ngột trở lại.

Tính đến sáng 11.4, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha này là 16.081.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

COVID-19 thế giới sáng 10.4: Số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 95.000

HỒNG HẠNH |

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkin  tính đến 8h sáng 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 95.000 - con số hiện tại là 95.693.

Bản đồ COVID-19 thế giới: Những nước chưa bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Thanh Hà |

Ngày 12.1, chưa đầy 3 tháng trước, COVID-19 chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Chưa ca mắc nào được phát hiện bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ khi khởi phát.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cựu Tổng thống Barack Obama “biết trước” về đại dịch cách đây 6 năm?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "tiên tri" về một đại dịch có thể xảy ra trong 5-10 năm sau trong phát biểu năm 2014.

COVID-19 thế giới sáng 10.4: Số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 95.000

HỒNG HẠNH |

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkin  tính đến 8h sáng 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 95.000 - con số hiện tại là 95.693.

Bản đồ COVID-19 thế giới: Những nước chưa bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Thanh Hà |

Ngày 12.1, chưa đầy 3 tháng trước, COVID-19 chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Chưa ca mắc nào được phát hiện bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ khi khởi phát.