Dịch COVID-19 thế giới ngày 26.4: Con số tử vong toàn cầu vượt mốc 200.000

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.915.178 ca, với số tử vong là 203.015 ca và hơn 834.410 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 26.4, giờ Hà Nội.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ có tổng số 957.296 ca mắc, 54.139 ca tử vong; trong khi đó, Tây Ban Nha có 223.759 ca mắc và 22.902 ca tử vong. Tiếp theo là Italia với 195.351 ca mắc và 26.384 ca tử vong.

Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Bỉ đã báo cáo số tử vong trên đầu người cao nhất 6/10.000 người so với 4,9 ở Tây Ban Nha và 1,6 ở Mỹ. Hiện Bỉ có 45.325 ca mắc COVID-19 và 6.917 trường hợp tử vong.

Châu Á và Mỹ Latinh đã báo cáo hơn 7.000 ca tử vong, trong khi Trung Đông lên tới 8.800 ca, còn con số tử vong hiện tại ở Châu Phi là khoảng 1.350.

Số người tử vong trên toàn cầu đã tiếp tục tăng với tốc độ 3-4% mỗi ngày trong 10 ngày qua, mặc dù tỷ lệ đó đã chậm lại kể từ đầu tháng, theo tin từ Reuters.

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York đang mở rộng việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 trên đầu người nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, với mục tiêu 40.000 xét nghiệm mỗi ngày trên toàn tiểu bang trong bối cảnh New York là tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19 với 437 người đã tử vong trong ngày 25.4, nhưng số lượng người mắc COVID-19 nhập viện đang tiếp tục giảm.

Trong khi đó, chính quyền tiểu bang Florida cho biết sẽ nhận lô hàng xét nghiệm kháng thể vào ngày 1.5 tới. Florida có ít nhất 30.839 trường hợp mắc COVID-19 và 1.055 trường hợp tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tại tiểu bang Illinois, trong 24h qua đã có 11.985 xét nghiệm được tiến hành, và cho tới nay có ít nhất 2.600 nhân viên y tế có kết quả dương tính với COVID-19, theo tin công bố từ Tiến sĩ Ngozi Ezike - Giám đốc y tế công cộng vào chiều ngày 25.4. Trên toàn tiểu bang này hiện ghi nhận tổng số 41.777 ca mắc mới và 1.874 trường hợp tử vong.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25.4 cho biết đã phát hành thêm 9,5 tỉ USD từ chương trình hỗ trợ tiền lương cho các hãng hàng không Mỹ, nâng tổng số tiền chi cho khu vực hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch lên tới 12,4 tỉ USD.

Trong bốn hệ thống nhà tù của các tiểu bang Arkansas, North Carolina, Ohio và Virginia ở Mỹ, gần 3.300 tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 96% trong số đó không biểu hiện triệu chứng.

Anh trở thành nước thứ 5 trên thế giới vượt ngưỡng 20.000 người tử vong do COVID-19. Bộ trưởng Nội vụ Anh gọi đây là một cột mốc bi thảm, khủng khiếp, và kêu gọi mọi người dân tiếp tục ở nhà. Dữ liệu của Bộ Y tế Anh được công bố vào 25.4 cho biết 28.760 xét nghiệm đã được thực hiện vào ngày 24.4 trong bối cảnh mục tiêu 100.000 xét nghiệm mỗi ngày vào cuối tháng 4 mà Chính phủ Anh đặt ra chỉ còn vài ngày nữa. Anh hiện ghi nhận 148.377 ca mắc COVID-19, với 4.913 ca nhiễm mới ghi nhận trong vòng 24h qua.

Phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 25.4 đã xác nhận, Thủ tướng sẽ trở lại làm việc từ ngày 27.4 sau khi đã bình phục khỏi căn bệnh COVID-19 từng khiến ông phải trải qua 3 đêm trong tình trạng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.

Thủ tướng Pháp  Edouard Philippe sẽ sẽ trình bày kế hoạch của Chính phủ nhằm gỡ bỏ lệnh phong tỏa trên toàn quốc trước quốc hội vào ngày 28.4, sau đó là một cuộc tranh luận và bỏ phiếu, theo tin công bố từ văn phòng Thủ tướng.

Pháp hiện ghi nhận 161.488 ca mắc COVID-19 và 22.614 ca tử vong. Các biện pháp phong tỏa ở Pháp đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban hành và có hiệu lực từ ngày 17.3 đến 11.5.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm 25.4 rằng các kế hoạch đang được tiến hành để khởi động lại nền kinh tế của các tỉnh ở Canada không phụ thuộc vào những người bị nhiễm COVID-19 phát triển khả năng miễn dịch. Thủ tướng cũng cho biết, các biện pháp sẽ khác nhau do tỷ lệ nhiễm bệnh khác nhau giữa các tỉnh, nhưng cần có sự phối hợp trên toàn quốc.

New Brunswick là tỉnh đầu tiên ở Canada bắt đầu mở lại một phần nền kinh tế. Tỉnh Saskatchewan đã vạch ra một kế hoạch bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 5.

Canada hiện có tổng số 45.354 ca mắc COVID-19 và 2.464 ca tử vong. Trong đó, khoảng 80% trường hợp tử vong của Canada là ở Quebec và Ontario, nơi có nhiều các viện dưỡng lão.

Thủ tướng  Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch bệnh COVID-19, theo đó, người Tây Ban Nha sẽ được phép tập thể dục một mình từ ngày 2.5 nếu số lượng ca COVID-19 tiếp tục giảm. Kể từ 26.4, người dân được phép hoạt động ngoài trời 1 giờ đồng hồ trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 21h mỗi ngày trong phạm vi 1km quanh nhà, một người lớn có thể đi kèm tối đa 3 trẻ em, tuy nhiên phải tuân thủ khoảng cách xã hội, mỗi người cách nhau ít nhất 2m.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trên một cuộc họp được truyền hình trực tiếp ngày 25.4 cho biết, Iran nên vạch ra các kế hoạch kinh tế dựa trên kịch bản tồi tệ nhất là gần một năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, trong bối cảnh số người tử vong vì căn bệnh này đã tăng lên 5.650 ca và 89.328 ca mắc COVID-19, 3.096 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran - Iraj Harirchi cho biết con số tử vong hàng ngày của nước này đã giảm khoảng 70% so với mức đỉnh, trong khi số bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện cũng đã giảm khoảng một nửa. Iran là một trong những quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 và là một trong những nước có số tử vong cao hàng đầu thế giới.

Trung Quốc trong vòng 24h qua chỉ ghi nhận 12 ca nhiễm mới COVID-19 và không có ca tử vong nào. Chính phủ Trung Quốc ngày 25.4 đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị chống dịch COVID-19, áp dụng cho các sản phẩm xét nghiệm, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, nhiệt kế hồng ngoại và máy thở. Theo đó, gỡ bỏ yêu cầu các sản phẩm chống dịch này phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Trung Quốc trước khi xuất khẩu, miễn là được chấp thuận ở các nước nhập khẩu, theo tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

COVID-19 thế giới ngày 23.4: Gần 184.000 ca tử vong trên toàn cầu

Song Minh |

Thế giới có hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 183.879 ca tử vong và hơn 716.000 người hồi phục, tính đến 6h30 sáng 23.4 (giờ Việt Nam).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

COVID-19 thế giới ngày 23.4: Gần 184.000 ca tử vong trên toàn cầu

Song Minh |

Thế giới có hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 183.879 ca tử vong và hơn 716.000 người hồi phục, tính đến 6h30 sáng 23.4 (giờ Việt Nam).