Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.885.738 ca, với số tử vong là 319.819 ca và hơn 1.903.134 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h26 sáng 19.5, giờ Hà Nội.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với tổng số 1.549.239 ca mắc COVID-19, 91.896 ca tử vong.

Nga vươn lên vị trí thứ 2 thế giới về số ca nhiễm COVID-19, với 290.678 ca và 2.722 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Tây Ban Nha với 278.188 ca mắc và 27.709 ca tử vong.

Mỹ: Vaccine Moderna cho kết quả tích cực ban đầu, chuyển sang giai đoạn mới

Công ty Moderna, có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ là một trong tám nhà phát triển vaccine trên toàn thế giới đã thực hiện thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở giai đoạn lâm sàng trên người, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Tất cả những người tham gia ban đầu trong thử nghiệm của Moderna đã phát triển các kháng thể trung hòa với virus ở mức độ đạt hoặc vượt mức so với những người đã hồi phục tự nhiên từ COVID-19, theo thông cáo báo chí.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã đồng ý để công ty để bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2, thường liên quan đến số lượng người lớn hơn, đồng thời công ty cũng  dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào tháng 7. Giai đoạn 3 sẽ là các thử nghiệm vaccine quy mô lớn, điển hình ở hàng chục ngàn bệnh nhân.

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha giảm mạnh kể từ đỉnh điểm của đại dịch

Số người tử vong hàng ngày do COVID-19 ở Tây Ban Nha đã giảm xuống còn 59 trong ngày 17.5, con số thấp nhất hàng ngày kể từ ngày 16.3, theo dữ liệu được báo cáo bởi Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm thứ 18.5. 

Tỷ lệ tử vong đang giảm đáng kể, từ 11% ở đỉnh dịch vào cuối tháng 3, xuống còn 2% vào đầu tháng 5, Tiến sĩ Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm Khẩn cấp Y tế, cho biết trong một cuộc họp báo 18.5.

Ông Simón cho biết chính phủ đã thiết lập một hệ thống mới để báo cáo các trường hợp COVID-19, cho phép phát hiện và điều trị nhanh hơn trong vòng 4 ngày thay vì 7 đến 17 ngày như trước đây.

Công bố kế hoạch phục hồi sau đại dịch cho Liên minh Châu Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một quỹ mới của Pháp-Đức trị giá 500 tỉ euro (tương đương 546 tỉ USD) như là một phần của kế hoạch phục hồi COVID-19 của Liên minh châu Âu.

Phát biểu trong một cuộc họp video chung ngày 19.5, Thủ tướng Merkel xác nhận rằng Ủy ban Châu Âu sẽ vay tiền để thúc đẩy nền kinh tế Châu Âu, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi các biện pháp khẩn cấp để khắc phục đại dịch COVID-19.

Quỹ hồi phục 500 tỷ euro sẽ dành cho chi tiêu ngân sách của Liên minh Châu Âu cho các lĩnh vực và khu vực bị ảnh hưởng nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong kì nghỉ lễ Eid al-Fitr

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm 18.5 rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm từ 23.5 đến 26.5 trên toàn quốc cho kì nghỉ lễ Eid al-Fitr - đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các cửa hàng, trung tâm thương mại và tiệm làm tóc mở cửa trở lại vào tuần trước. Tiếp tục thực hiện hạn chế đi lại theo độ tuổi. Năm học 2019-2020 đã kết thúc và các trường sẽ hoạt động trở lại vào tháng 9. Trường mẫu giáo và mầm non, sẽ mở cửa trở lại vào 15.6.

Phó Tổng thống Nam Sudan và vợ dương tính với COVID-19

Phó Tổng thống Nam Sudan Riek Machar trong tuyên bố ngày 19.5 cho biết, ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà Angelina Teny - vợ của Phó Tổng thống, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, cũng có kết quả dương tính.

Phó Tổng thống Machar cho biết ông vẫn cảm thấy khoẻ và không có triệu chứng, chỉ tự cách ly trong 14 ngày tại nơi cư trú.

Nam Sudan hiện báo cáo tổng số 290 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4 trường hợp tử vong.

Phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại bộ lạc Amazon của Ecuador

Trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 đã được xác nhận trong cộng đồng Waorani bản địa ở khu vực Amazon của Ecuador là một phụ nữ mang thai 17 tuổi, theo thông tin công bố từ Bộ Y tế nước này.

Ít nhất 40 người tại ngôi làng của người phụ nữ mắc COVID-19 đã được xét nghiệm trong đó có sáu người biểu hiện triệu chứng.

Cho đến nay, Ecuador đã xác nhận hơn 33.582 trường hợp mắc COVID-19 và ít nhất 2.799 trường hợp tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 18.5: Ấn Độ gia hạn phong tỏa lần thứ 3

Thanh Hà |

Ấn Độ gia hạn phong tỏa ngừa COVID-19 tới cuối tháng 5 khi công bố số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất trong một ngày. Tuy nhiên, một số ngành sẽ được phép mở lại để giảm bớt sức ép cho kinh tế.

COVID-19 thế giới ngày 17.5: Brazil vượt Italia, xếp thứ 5 toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h00 (giờ Việt Nam) ngày 17.5, Brazil vượt Italia về tổng số ca mắc COVID-19, lần lượt là 233.142 và 224.760.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

COVID-19 thế giới ngày 18.5: Ấn Độ gia hạn phong tỏa lần thứ 3

Thanh Hà |

Ấn Độ gia hạn phong tỏa ngừa COVID-19 tới cuối tháng 5 khi công bố số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất trong một ngày. Tuy nhiên, một số ngành sẽ được phép mở lại để giảm bớt sức ép cho kinh tế.

COVID-19 thế giới ngày 17.5: Brazil vượt Italia, xếp thứ 5 toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h00 (giờ Việt Nam) ngày 17.5, Brazil vượt Italia về tổng số ca mắc COVID-19, lần lượt là 233.142 và 224.760.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.