Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Mỹ ghi nhận 1.485 ca tử vong trong ngày 29.7 - mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ mốc 1.484 ca vào ngày 27.5 - theo một thống kê của Reuters.

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ tính đến sáng 30.7 theo giờ Việt Nam là 153.840 ca - chiếm hơn 1/5 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 2 tháng và đã tăng 10.000 ca trong 11 ngày qua.

Trên toàn quốc, số ca tử vong COVID-19 tăng trong 3 tuần liên tiếp, trong khi số ca mắc mới hàng tuần gần đây đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng Sáu.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 150.000 ca vào ngày 30.7. Ảnh: CNN
Đồ họa số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 150.000 ca. Ảnh: CNN

Gia tăng mạnh nhất các ca nhiễm mới ở Arizona, California, Florida và Texas trong tháng này đã khiến các bệnh viện quá tải, buộc các bang phải đảo ngược chính sách mở cửa trở lại nền kinh tế, vốn bị phong tỏa trong tháng Ba và tháng Tư để làm chậm sự lây lan của virus.

Texas dẫn đầu cả nước với gần 4.300 ca tử vong trong tháng Bảy, tiếp theo là Florida với 2.900 ca, và California - tiểu bang đông dân nhất - với 2.700 ca.

Trong khi số người chết tăng nhanh vào tháng Bảy ở 3 bang nói trên, New York và New Jersey vẫn dẫn đầu cả nước về tổng số người chết và số người chết tính trên đầu người, theo một thống kê của Reuters.

Trong số 20 quốc gia có dịch lớn nhất, Mỹ đứng thứ 6 về tử vong trên đầu người, ở mức 45 ca tử vong trên 100.000 người, vượt qua Anh, Tây Ban Nha, Italia, Peru và Chile.

Ca tử vong đầu tiên ở Mỹ được báo cáo vào ngày 29.2. Nước này chạm mốc 50.000 người chết 54 ngày sau đó, vào ngày 23.4.

34 ngày tiếp theo, vào ngày 27.5, Mỹ vượt qua con số 100.000 ca tử vong. 63 ngày sau đó, Mỹ chạm mốc 150.000 ca tử vong.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, Mỹ đang ở thời điểm quan trọng, khi các cuộc tranh luận về cách thức và liệu có nên mở lại các trường học để học trực tiếp.

Tỷ lệ ca nhiễm gia tăng khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại và các quy tắc giãn cách được nới lỏng vào cuối mùa xuân. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia khuyến cáo người dân nếu muốn trở lại trạng thái bình thường thì cần tăng cường kỷ luật hơn bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài ăn uống và tụ tập, đóng cửa các quán bar. "Đại dịch sẽ không tự thuyên giảm" - CNN dẫn lời ông Fauci cho biết trong cuộc họp với một số thống đốc về đại dịch.

Tính đến 10h sáng 30.7 theo giờ Việt Nam, tổng số ca COVID-19 trên thế giới là 17.184.770, trong đó 670.152 ca tử vong, 10.696.604 người hồi phục.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Brazil ghi nhận kỉ lục 69.000 ca COVID-19 một ngày

Phương Linh |

Ngày 29.7, Brazil lập kỷ lục với 69.074 ca mắc mới và 1.595 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19, khiến tổng số ca tử vong ở nước càng tiến sát hơn tới mốc 100.000 ca.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Brazil ghi nhận kỉ lục 69.000 ca COVID-19 một ngày

Phương Linh |

Ngày 29.7, Brazil lập kỷ lục với 69.074 ca mắc mới và 1.595 ca tử vong mới liên quan đến COVID-19, khiến tổng số ca tử vong ở nước càng tiến sát hơn tới mốc 100.000 ca.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.