Dịch COVID-19 thế giới 12.5: Nga đứng thứ 4 về số ca nhiễm

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.243.626 ca, với số tử vong là 286.563 ca và hơn 1.521.397 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h30 sáng 12.5, giờ Hà Nội.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ ghi nhận tổng số 1.381.665 ca mắc COVID-19, 81.552 ca tử vong. Trong khi đó, Tây Ban Nha có 268.143 ca mắc và 26.744 ca tử vong. Nga vượt trước Italia, đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm COVID-19, đứng ở con số 221.344 ca và 2.009 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Italia với 219.814 ca mắc và 30.739 ca tử vong.

WHO cảnh báo những người hút thuốc "có nhiều khả năng phát triển triệu chứng nặng khi mắc COVID-19"

Ngày 11.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, kết luận được đưa ra bởi một nghiên cứu của các chuyên gia y tế công cộng do WHO triệu tập vào tháng trước. WHO cũng lưu ý rằng hút thuốc làm suy yếu chức năng phổi và khiến cơ thể khó chống lại COVID-19 và các bệnh khác.

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ được biết đến đối với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp.

Nhiều công nhân ngành sản xuất ô tô của Mỹ đi làm trở lại

Bắt đầu từ 11.5, các công nhân nhà máy bắt đầu quay trở lại làm việc tại dây chuyền lắp ráp ở tiểu bang Michigan.

Ngành ô tô chiếm 6% sản lượng kinh tế của Mỹ và sử dụng hơn 835.000 lao động. Ba nhà sản xuất ô tô lớn ở Detroit thuộc tiểu bang Michigan là General, Ford, Fiat cho biết họ có kế hoạch khởi động hoạt động sản xuất xe tại các nhà máy ở Bắc Mỹ từ 18.5.

Tại tiểu bang Ohio, đại đa số các cửa hàng bán lẻ có thể bắt đầu phục vụ khách hàng vào 12.5.

Tại New York, thống đốc Andrew Cuomo cho biết, một phần của tiểu bang sẽ bắt đầu mở cửa trở lại theo giai đoạn vào cuối tuần khi lệnh cách ly ở nhà hết hạn vào 15.5.

Gần như tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội do áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.

Tây Ban Nha ghi nhận số tử vong do COVID-19  thấp nhất trong hơn 7 tuần

Ngày 11.5, Tây Ban Nha ghi nhận 123 trường hợp tử vong hàng ngày do COVID-19 - tương đương tỉ lệ 0,7% - con số thấp nhất kể từ 19.3, theo Bộ Y tế.

Tây Ban Nha đang bắt đầu vào giai đoạn 1 "giảm leo thang" với hơn một nửa dân số cả nước được tự do hơn, cho phép các cuộc họp của tối đa 10 người không sống cùng nhau, các nhà hàng được mở tối đa mở 50% chỗ ngồi ngoài trời. Chính phủ nước này cho biết họ vẫn đang theo dõi để tránh làn sóng dịch bệnh lần 2.

Anh công bố kế hoạch phục hồi 3 giai đoạn

Chính phủ Anh cho biết, giai đoạn 1 bắt đầu với việc nới lỏng đầu tiên từ 13.5, người dân được phép vui chơi giải trí và đạp xe ngoài trời, người lao động có thể đến nơi làm việc nếu cần.

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ 1.6, các doanh nghiệp bán lẻ hàng không thiết yếu được mở lại với điều kiện tuân thủ hướng dẫn giãn cách xã hội. Một số trường học mở cửa đón nhiều học sinh hơn.

Giai đoạn 3: Tùy thuộc tình hình, chính phủ sẽ cho phép nhiều doanh nghiệp mở cửa hơn nhưng không sớm hơn 4.7.

Canada mở lại một số trường học mặc dù các biện pháp hạn chế vẫn được áp dụng

Hàng trăm ngàn học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đã được mời trở lại trường vào 11.5 khi Quebec trở thành một trong những khu vực đầu tiên ở Bắc Mỹ mở lại một số trường học. Việc đi học dựa trên tinh thần tự nguyện, nhiều bậc phụ huynh vẫn có thể giữ con ở nhà nếu muốn.

Tuy nhiên tại Montreal, các trường học và hầu hết các doanh nghiệp vẫn đóng cửa ít nhất hai tuần nữa trong bối cảnh dịch bệnh ở thành phố này tiếp tục lên đến đỉnh điểm, trong khi tốc độ nhiễm mới đang có xu hướng giảm ở hầu hết các khu vực khác của Canada.

Ở các tỉnh khác trên khắp Canada, bao gồm cả Ontario, hầu hết các trường học vẫn đóng cửa.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất  hàng ngày kể từ ngày 26.3

Theo số liệu từ Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 1.114 người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 139.771. Thêm 55 ca tử vong trong tổng số ít nhất 3.841 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một bài phát biểu ngày 11.5 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 4 ngày từ 16.5 đến ngày 19.5 như một phần của các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng phương pháp giới nghiêm thay vì phong tỏa ở nước này. Các hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ ở 9 tỉnh trên cả nước, tuy nhiên 15 tỉnh khác - bao gồm Istanbul, Ankara và Izmir - vẫn đóng cửa để hạn chế việc đi lại không cần thiết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 10.5: Số ca nhiễm vượt mốc 4 triệu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.097.565 ca, với số tử vong là 280.172 ca và hơn 1.434.398 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h30 sáng 10.5, giờ Hà Nội.

COVID-19 thế giới ngày 9.5: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên cao kỷ lục 14,7%

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới tính tới 6h sáng 9.5, theo cập nhật của Worldometers, là 275.781 ca. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu ca, với 4.007.819 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục trên toàn cầu là 1.376.235 ca. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 10.5: Số ca nhiễm vượt mốc 4 triệu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.097.565 ca, với số tử vong là 280.172 ca và hơn 1.434.398 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h30 sáng 10.5, giờ Hà Nội.

COVID-19 thế giới ngày 9.5: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên cao kỷ lục 14,7%

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 trên thế giới tính tới 6h sáng 9.5, theo cập nhật của Worldometers, là 275.781 ca. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu ca, với 4.007.819 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục trên toàn cầu là 1.376.235 ca.