Dịch COVID-19 lây lan tại hàng chục trường học ở thủ đô nước Đức

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 41 trường học ở Berlin đã báo cáo xuất hiện các ca mắc COVID-19, chỉ 2 tuần sau khi 825 trường học của thủ đô nước Đức mở cửa trở lại.

The Guardian dẫn tin từ báo cáo của cơ quan quản lý giáo dục Berlin cho biết chỉ 2 tuần sau khi mở cửa trở lại các trường, thành phố đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại ít nhất 41 trường học. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng báo cáo hàng trăm học sinh và giáo viên đã phải cách ly.

Cảnh báo tình hình, giới chức một lần nữa tiếp tục nhấn mạnh về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong trường học, dù chính phủ và nhiều chuyên gia cho rằng mở cửa trở lại trường học là an toàn nếu có các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Theo báo cáo ở Berlin, tất cả các nhóm tuổi đều xuất hiện ca mắc COVID-19, bao gồm cả các trường tiểu học, trung học hay trường nghề. Tương tự tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 trong trường học ở Berlin (Đức), Israel và một số bang ở Mỹ cũng đã ghi nhận các cụm dịch liên quan tới trường học. 

Berlin là một trong những nơi đầu tiên ở Đức mở cửa trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Trẻ em bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài hành lang, trong giờ nghỉ giải lao và khi vào lớp học, nhưng có thể cởi ra khi đã ngồi vào chỗ và giờ học bắt đầu. Nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp chống dịch trong trường học ở Berlin chưa thực sự hiệu quả và cả học sinh, giáo viên đều nên đeo khẩu trang trong lớp.

Theo hãng thông tấn AP, Đức chủ trương không đưa các trường học trở lại tình trạng đóng cửa như hồi tháng 3, ngay cả khi tỉ lệ lây nhiễm tăng trở lại. Các trường học đã được lệnh chuyển những học sinh hoặc lớp học đơn lẻ có khả năng phơi nhiễm vào diện cách ly và mục đích nhằm tránh đóng cửa toàn bộ.

Chính phủ Đức cho biết việc giữ cho các trường học mở cửa là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng trở lại kể từ cuối tháng 7. Dịch COVID-19 ở Đức tái bùng phát được cho là do những người du lịch trở về nước từ nước ngoài và nhiều người tụ tập tham gia các sự kiện xã hội.

Đức đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục hôm 20.8 với 1.707 trường hợp. Vào thời gian cao điểm của đại dịch hồi cuối tháng 4, Đức từng ghi nhận khoảng 6.000 ca mới mỗi ngày.

Theo Viện Robert Koch, tính đến sáng 22.8, Đức đã báo cáo 233.021 người mắc COVID-19, trong đó 9.328 người tử vong.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nguyện vọng cải tổ WHO của Pháp và Đức

Thanh Hà |

Đức, Pháp muốn có thêm tài trợ, quyền lực cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tiến trình cải cách sâu rộng tổ chức này.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Đức đang ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức đại diện cho các bác sĩ Đức nhận định, nước này đang trong làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nguyện vọng cải tổ WHO của Pháp và Đức

Thanh Hà |

Đức, Pháp muốn có thêm tài trợ, quyền lực cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tiến trình cải cách sâu rộng tổ chức này.

Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Đức đang ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức đại diện cho các bác sĩ Đức nhận định, nước này đang trong làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.