Dịch COVID-19 lan tới Vatican, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Hải Anh |

Vatican thông báo ngày 6.3 rằng có một bệnh nhân dương tính với COVID-19 - đánh dấu ca nhiễm đầu tiên ở thành quốc nhỏ bé nằm trong lòng thành phố Roma, Italia.

Một phát ngôn viên của Vatican cho biết, ca nhiễm COVID-19 được chẩn đoán hôm 5.3 và các dịch vụ tại các phòng khám của Vatican đã tạm ngừng để khử trùng, Reuters đưa tin.

Phát ngôn viên Bruni không nêu thêm chi tiết về bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Vatican là giáo sĩ, nhân viên làm việc ở đây hay là lính gác sống bên ngoài thành quốc.

Phần lớn những nhân viên làm việc ở Vatican sống ở Italia, phía bên kia biên giới của thành quốc có diện tích khoảng 44ha này.

Vatican cho biết, Giáo hoàng Francis mới đây đã hủy bỏ một sự kiện vì bị cảm lạnh và không có triệu chứng liên quan tới các bệnh lý khác.

Thông tin về ca nhiễm COVID-19 mới được công bố trong bối cảnh Italia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở Châu Âu. Số ca tử vong ở Italia đã lên tới 148 tính tới ngày 5.3.

Trong diễn biến đáng chú ý liên quan tới dịch bệnh, ca tử vong đầu tiên do COVID-19 đã được ghi nhận ở Hà Lan ngày 6.3.

Nạn nhân là một nam giới 86 tuổi, viện y tế quốc gia nước này cho hay.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong ở Hà Lan qua đời tại bệnh viện ở thành phố cảng Rotterdam.

Hà Lan phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên hôm 27.2. Tính tới ngày 5.3, nước này có 82 ca nhiễm virus được xác nhận. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.