Dịch COVID-19 giảm nhiệt, cuộc sống ở Trung Quốc dần trở về bình thường

Song Minh |

Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 đang giảm nhiệt tại nước này.

Công nhân bắt đầu trở lại với công việc của họ, nhân viên y tế tuyến đầu bớt áp lực do số lượng bệnh nhân mới giảm và tình trạng của những người khác được cải thiện. Trường học, nhà máy, không gian công cộng và các điểm đến du lịch đang bắt đầu mở cửa trở lại.

Ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, tỉnh chủ yếu nằm trên cao nguyên Tây Tạng, 144 trường trung học và trường trung cấp nghề đầu tiên đã mở cửa trở lại vào ngày 9.3, trong khi các địa điểm du lịch ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu dần hoạt động trở lại từ tuần này.

Việc nới lỏng một số hạn chế đi lại cho phép cư dân tỉnh Hồ Bắc trở về quê nhà sau nhiều tuần mắc kẹt. Một trong số họ là Wu Haijian, người đã về nhà vào ngày 11.3 sau một chuyến đi dài từ tỉnh Vân Nam.

Hàng năm, anh Wu đến Vân Nam vào cuối tháng 11 để nuôi ong lấy mật và trở về Hồ Bắc vào đầu tháng 3. Nhưng năm nay thì khác, tỉnh Hồ Bắc có gần 60 triệu dân đã bị phong toả vào cuối tháng 1 vì dịch COVID-19.

Đến tận ngày 9.3, Wu mới được cấp giấy chứng nhận sức khỏe của tỉnh Vân Nam và thư chấp nhận của chính quyền Hồ Bắc để lên đường về nhà với chiếc xe tải chở hơn 150 tổ ong vào tối hôm đó.

Tuy nhiên, việc bị mắc kẹt nhiều ngày khiến Wu mất 30.000 nhân dân tệ (4.300 USD) vì 1/10 số ong bị nhiễm độc thuốc trừ sâu - điều mà anh ta lẽ ra đã tránh được nếu quay trở lại Hồ Bắc từ đầu tháng, khi nông dân Vân Nam chưa phun thuốc trên cánh đồng cải dầu.

Wu chỉ là 1 trong 173 triệu lao động từ các vùng nông thôn đến làm việc tại các thành phố lớn. Khi ngày càng nhiều thành phố - bao gồm một số thành phố ở Hồ Bắc - dỡ bỏ hạn chế đi lại và cho phép một số công ty tiếp tục làm việc, chính quyền địa phương ở các trung tâm sản xuất ở phía đông Trung Quốc đã thuê xe buýt, xe lửa và các chuyến bay để đưa họ trở lại.

Mặc dù đã có các biện pháp giúp người lao động quay lại làm việc, nhưng một nửa số nhà máy vẫn chưa mở cửa trở lại - tờ SCMP dẫn lời ông Wei Baigang, một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho biết.

Dữ liệu chính thức cho thấy hoạt động của các nhà máy Trung Quốc giảm trong tháng 2 vì dịch COVID-19. Chỉ số quản lý sức mua PMI đã giảm 14,3 điểm xuống mức thấp kỷ lục 35,7 trong tháng 2.

Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu đáng khích lệ rằng cuộc sống dần trở lại bình thường ở Trung Quốc tại thời điểm các quốc gia khác đang gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trung Quốc tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm nay tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Biện pháp giúp Trung Quốc giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thể trở thành ví dụ thực tiễn về các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trung Quốc tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm nay tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19.