Dịch COVID-19: Chuyên gia WHO kêu gọi các nước học kinh nghiệm của Việt Nam

Hải Anh |

Chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước thực hiện các biện pháp cơ bản để phòng, chống dịch COVID-19 đã được sử dụng ở các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc và Singapore.

Tân Hoa Xã đưa tin, bà Maria van Kerkhove - nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý hôm 5.3 rằng, kinh nghiệm cho thấy có các biện pháp cơ bản được thực hiện để phòng, chống dịch COVID-19 đã được thực hiện ở Trung Quốc  như các biện pháp để xác định các ca nhiễm virus và những người tiếp xúc cũng như huy động người dân.

Chuyên gia WHO kêu gọi các quốc gia có thể sử dụng đầy đủ những biện pháp này.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho hay, người dẫn dắt về chuyên môn trong Chương trình Các sự kiện khẩn cấp về y tế của WHO Maria van Kerkhove nói rằng, mỗi người ở Trung Quốc biết rõ vai trò của họ trong dịch COVID-19. Người dân biết cách bảo vệ bản thân và gia đình họ, cũng như những điều cần làm để cùng nhau kiểm soát dịch bệnh.

Ngoài Trung Quốc, bà Kerkhove lưu ý, những biện pháp cơ bản để khống chế dịch COVID-19 đang được sử dụng ở các quốc gia khác như Việt Nam và Singapore. Trong đó, bà nhấn mạnh, "đó là điều mà mọi quốc gia đều có thể làm".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Cố vấn cao cấp WHO Bruce Aylward nói rằng nếu bị nhiễm virus, ông muốn được chữa trị ở Trung Quốc - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN đưa tin.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng.