Dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên đỉnh núi cao nhất thế giới

Bảo Châu |

Một đợt bùng phát COVID-19 trên đỉnh Everest đã khiến ít nhất 100 người leo núi và hướng dẫn viên nhiễm bệnh.

AP dẫn lời ông Lukas Furtenbach, một hướng dẫn viên leo núi người Áo tại Nepal, hôm 22.5 cho biết, ít nhất khoảng 100 người leo núi và hướng dẫn viên đã mắc COVID-19. Ước tính của ông dựa trên xác nhận từ các phi công cứu hộ, nhà cung cấp bảo hiểm, bác sĩ và trưởng đoàn thám hiểm, cùng nhiều người khác.

Một tuần trước, Furtenbach đã tạm dừng chuyến thám hiểm đỉnh núi cao nhất thế giới Everest của mình vì lo ngại virus. Ông cho hay, 1 trong những hướng dẫn viên người nước ngoài trong nhóm của ông cùng 6 hướng dẫn viên người người Nepal đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Ông cũng chứng kiến những người bị ốm ở khu cắm trại và nghe thấy tiếng người ho trong lều của họ.

Tổng cộng 408 nhà leo núi nước ngoài đã được cấp giấy phép leo lên đỉnh Everest trong mùa leo núi năm nay, với sự hỗ trợ của hàng trăm hướng dẫn viên người bản địa và cùng các nhân viên hỗ trợ cắm chốt tại khu trại kể từ tháng 4. Vào cuối tháng 4, một nhà leo núi Na Uy đã trở thành người đầu tiên có kết quả dương tính tại trại căn cứ Everest.

Mùa leo núi sẽ kết thúc vào cuối tháng 5.2021 trong khi hoạt động leo núi đã bị đóng cửa vào năm ngoái do bùng phát đại dịch.

Nepal đã báo cáo 8.591 ca nhiễm mới và 129 ca tử vong vào ngày 22.5, nâng tổng số ca kể từ khi đại dịch bắt đầu tại nước này lên 505.643 ca nhiễm và 6.153 ca tử vong.

Nepal đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế kể từ khi tình hình dịch COVID-19 ở nước này diễn biến xấu đi trong tháng 5. Chính phủ đã triển khai phong tỏa ở hầu hết các khu vực trên cả nước kể từ tháng 4 để hạn chế gia tăng đột biến các ca nhiễm.

Vừa qua, chính phủ Thụy Sĩ đã hỗ trợ 8 triệu USD trang thiết bị và vật tư y tế để giúp Nepal chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải, thiếu giường bệnh, thuốc men và ôxy cho bệnh nhân.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc từ bỏ chinh phục đỉnh Everest vì lo ngại COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã hủy bỏ nỗ lực leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest vì lo ngại sẽ lây nhiễm virus COVID-19 từ nước láng giềng Nepal.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Trung Quốc từ bỏ chinh phục đỉnh Everest vì lo ngại COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã hủy bỏ nỗ lực leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest vì lo ngại sẽ lây nhiễm virus COVID-19 từ nước láng giềng Nepal.

Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal có số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

BẢO NHUNG |

Diễn biến dịch COVID-19 tại Nepal có xu hướng phát triển như Ấn Độ và tiếp tục phá vỡ kỷ lục về số ca mắc mới trong 7 ngày qua.

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.