Địa điểm, thời gian lý tưởng để ngắm mưa sao băng tuyệt đẹp Lyrid

Thanh Hà |

Mưa sao băng đầu tiên của mùa xuân, được gọi là mưa sao băng Lyrid, đang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm từ tối 19.4 và sẽ đạt đỉnh vào tối 22.4, CNN cho hay.

Chưa có mưa sao băng kể từ đầu tháng 1 năm 2020 và đợt mưa sao băng Lyrid sẽ thỏa mãn người yêu thiên văn khắp thế giới khi hiện tượng thiên văn kỳ thú này sẽ xuất hiện trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hãng tin của Mỹ cho biết.

Không giống như năm 2019, mưa sao băng xảy ra vào lúc trăng khuyết sẽ giúp người xem có tầm quan sát rõ ràng hơn.

Đêm muộn và rạng sáng, trong khoảng từ nửa đêm tới 4 hoặc 5 giờ sáng, tùy theo địa điểm sinh sống của những người yêu thiên văn, có thể là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm sao băng - những thiên thạch bốc cháy trong bầu khí quyển của trái đất, theo Hiệp hội  Sao băng Mỹ (AMS).

Trước nửa đêm sẽ là thời điểm tốt nhất để quan sát các vệt sao băng rất thú vị - sao băng earthgrazer - sao băng quét qua bầu trời với tốc độ chậm và lâu hơn. Một số earthgrazer có thể có quầng sáng kéo dài vài giây sau khi sao băng này đã biến mất.

Thông thường, mưa sao băng Lyrid có thể có từ 10 đến 20 sao băng mỗi giờ vào thời điểm cực đại, tuy nhiên khó có thể ước tính là có bao nhiêu sao băng.

Đêm 22.4 là cực đại của mưa sao băng Lyrid, với khoảng 10 sao băng có thể nhìn thấy mỗi giờ.

Mưa sao băng Lyrid được đặt theo tên chòm sao Lyra. Mưa sao băng Lyrid là một trong những mưa sao băng lâu đời nhất được biết đến, với các ghi chép về các thiên thạch có thể nhìn thấy được trước đây 2.700 năm, theo EarthSky.

Nếu người yêu thiên văn sống ở khu vực thành thị và muốn quan sát đợt mưa sao băng kỳ thú này, bạn có thể di chuyển tới địa điểm không có ánh đèn thành phố cản trở tầm nhìn.

Về địa điểm lý tưởng để ngắm mưa sao băng, hãy tìm một khu vực mở với tầm nhìn rộng ra bầu trời. Hãy chuẩn bị một chiếc ghế hoặc tấm trải để bạn có thể nhìn thẳng lên bầu trời.

Hãy cho mắt khoảng 20-30 phút để quen với bóng đêm, bằng cách không nhìn vào điện thoại, để có thể dễ dàng quan sát mưa sao băng hơn.

Bí quyết khác để quan sát mưa sao băng kỳ thú này là hãy chú ý tới nhóm Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hỏa trên bầu trời. Hiện tượng mưa sao băng sẽ không xảy ra một lần nữa trong một vài năm, theo NASA.

Chia sẻ với Sky News, nhà thiên văn học Ed Bloom thuộc Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Anh, cho biết, người yêu thiên văn muốn quan sát mưa sao băng Lyrid cần phải kiên nhẫn bởi có thể phải chờ đợi trước hàng giờ mới có thể ngắm được mưa sao băng. Do đó, người ngắm mưa sao băng cần trang bị đủ trang phục phù hợp.

"Ba ngôi sao sáng Chức Nữ (Vega), Ngưu Lang (Altair) và Thiên Tân (Deneb)  tạo thành Tam giác mùa hè - có thể hữu ích trong việc định hướng phù hợp cho bạn" để ngắm mưa sao băng, theo nhà thiên văn Bloom.

Theo ông, mưa sao băng Lyrid sẽ được quan sát tốt ở gần sao Chức Nữ, ở đỉnh "trên cùng bên phải" của Tam giác mùa hè. Do đó, nếu có thể nhìn thẳng vào sao Chức Nữ, người yêu thiên văn chỉ cần hướng một chút về phía bên phải để chờ mưa sao băng.

Ông lưu ý, mưa sao băng đạt đỉnh trong đêm 22.4 và sẽ hoàn toàn kết thúc vào ngày 26.4. Do vậy, nếu không thể quan sát vào thời điểm mưa sao băng đạt đỉnh, người yêu thiên văn có thể nỗ lực thử lại trong thời điểm khác trong giai đoạn này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xuất hiện mưa sao băng kỳ thú ở Việt Nam vào ngày 22.4

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, vào ngày 22 - 23.4 sẽ xuất hiện hiện tượng mưa sao băng Lyrids.

Sau siêu trăng hồng, còn hiện tượng thiên văn kỳ thú nào tháng 4 này?

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sau siêu trăng hồng hôm 8.4 sẽ còn 2 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 này.

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 4 này

An AN (Theo HAS) |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sẽ xuất hiện mưa sao băng kỳ thú ở Việt Nam vào ngày 22.4

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, vào ngày 22 - 23.4 sẽ xuất hiện hiện tượng mưa sao băng Lyrids.

Sau siêu trăng hồng, còn hiện tượng thiên văn kỳ thú nào tháng 4 này?

Thảo Anh |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sau siêu trăng hồng hôm 8.4 sẽ còn 2 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 này.

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 4 này

An AN (Theo HAS) |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay.