Địa điểm lý tưởng để ngắm siêu trăng hồng lớn nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng, là siêu trăng xuất hiện lần thứ 3 trong năm 2020, sẽ diễn ra đêm thứ Ba (7.4), rạng sáng thứ Tư (8.4).

Siêu trăng hồng (Pink Moon), so với siêu trăng tuyết (Snow Moon) và siêu trăng giun (Worm Moon) trước đó, sẽ là siêu trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2020, theo Forbes.

Quan sát siêu trăng hồng vào thời gian nào?

Thời gian để quan sát siêu trăng hồng là khi trăng lên vào thứ Ba (7.4) và trăng lặn vào rạng sáng hôm sau, thứ Tư (8.4).

Forbes lý giải, thông thường người yêu thiên văn sẽ mong muốn quan sát vào lúc trăng lên bởi vào thời điểm đó nhìn trăng rất lớn. Khi trăng ở đường chân trời, não bộ sẽ nhìn thấy trăng trong khung cảnh và so sánh với môi trường xung quanh. Thêm vào đó, trăng lên cũng là lúc trăng trông đẹp nhất với sắc màu cam tinh tế, sau đó màu vàng nhạt, sau đó là dải màu sắc trong vài phút.

Khi mặt trăng lên quá đường chân trời, trăng sẽ màu trắng sáng và không thể nhìn quá lâu. Vì thế, nếu quan sát lúc siêu trăng hồng ở đỉnh 100% vào lúc 22h35 ngày 7.4 (múi giờ miền Đông, tương đương khoảng 9h35 ngày 8.4, giờ Hà Nội) sẽ bỏ lỡ mất thời khắc này.  Do đó, hãy tận dụng khoảng thời gian trăng lên và chiêm ngưỡng 20 phút quý báu này.

Cách xem siêu trăng hồng ở nhà

Nhiều người có kinh nghiệm ngắm trăng có những địa điểm đặc biệt mà họ đến mỗi tháng để ngắm trăng tròn nhưng nếu bạn có mong muốn ngắm siêu trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2020 tại nhà, điều quan trọng nhất cần lưu ý để quan sát trăng tròn lên từ đường chân trời phía đông là độ cao.

Vì thế, nếu đang trong thời gian ở nhà, tự cách ly do các biện pháp hạn chế vì đại dịch COVID-19, cơ hội quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này vẫn còn. Bất cứ cửa sổ hoặc ban công tầng 2 nào, hoặc các tầng cao hơn khác, ở hướng đông đều là địa điểm hoàn hảo để ngắm siêu trăng hồng. Chỉ cần có mặt tại đây vào thời điểm trăng lên thì sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của siêu trăng.

Nếu chỉ có cửa sổ hướng về phía tây, người yêu thiên văn sẽ khó có thể quan sát được trăng lên, thay vào đó, bạn có thể quan sát khi trăng lặn rạng sáng 8.4.

Tại sao "trăng hồng" là siêu trăng? 

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi trăng tròn ở vị trí gần Trái đất nhất trong quỹ đạo di chuyển. Siêu trăng hồng sẽ có vẻ lớn hơn và sáng rõ hơn thông thường. Siêu trăng hồng khi mọc ở phía đông tối 7.4 sẽ cách Trái đất khoảng 357.000km - khoảng cách gần hơn 2 lần siêu trăng trước đó và cả siêu trăng lần tiếp theo trong năm nay.

Siêu trăng tiếp theo của năm nay diễn ra khi nào?

Siêu trăng tiếp theo là siêu trăng hoa (Flower Moon), sẽ diễn ra ngày 7.5.2020 - siêu trăng thứ 4 và cuối cùng của năm 2020.

Siêu trăng lớn nhất thế kỷ diễn ra khi nào?

Siêu trăng hải ly (Braver Moon) diễn ra ngày 14.11.2016 được xem là siêu trăng lớn nhất kể từ năm 1948. Siêu trăng hải ly tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25.11.2034. Tuy nhiên, siêu trăng lớn nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra vào ngày 6.12.2052.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 4 này

An AN (Theo HAS) |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay.

Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 4, đánh dấu siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm 2020.

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 4 này

An AN (Theo HAS) |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2020, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay.

Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện vào đầu tháng 4, đánh dấu siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm 2020.

Việt Nam chiêm ngưỡng siêu trăng thứ 2 trong năm vào tối nay

Thanh Hà |

Siêu trăng lần thứ 2 trong năm sẽ xảy ra vào đêm nay (9.3) là cơ hội để cho những người yêu thiên văn quan sát.