Địa điểm họp thượng đỉnh Mỹ-Triều chính thức lộ diện

Hà Liên |

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders xác nhận địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều trên mạng xã hội Twitter ngày 5.6 (giờ Mỹ). Bà viết thêm: "Chúng tôi cảm ơn chủ nhà tuyệt vời Singapore vì sự hiếu khách của họ". 

Khách sạn Capella tọa lạc trên khuôn viên rộng 12ha có bãi cỏ và rừng cây. Đây là một trong số những địa điểm được dự đoán có thể là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Đoàn tiền trạm Mỹ lưu trú tại khách sạn này hồi tuần trước trong quá trình đàm phán hậu cần với phái đoàn Triều Tiên. 

Khách sạn Capella do kiến trúc sư nổi tiếng người Anh Norman Foster thiết kế. Khách sạn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều có 111 phòng và một biệt thự tổng thống. Capella thuộc sở hữu của gia tộc Kwee, tập đoàn Pontiac Land.

Các chuyên gia nhận định, khách sạn Capella ở vị trí tách biệt và kín đáo - yếu tố quan trọng cho công tác bảo đảm an ninh của Mỹ và Triều Tiên. Khách sạn cũng chỉ cách khu thương mại trung tâm vài phút lái xe.

Toàn bộ đảo Sentosa là khu vực sự kiện đặc biệt. Ảnh: Bộ Nội vụ Singapore.
Toàn bộ đảo Sentosa là khu vực sự kiện đặc biệt. Ảnh: ST.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra vài giờ sau khi giới chức Singapore tuyên bố đảo Sentosa là "khu vực sự kiện đặc biệt" cho hội nghị thượng đỉnh.

Hôm 5.6, Singapore công bố "khu vực sự kiện đặc biệt", bao gồm toàn bộ đảo Sentosa cũng như vùng biển phía tây nam, có hiệu lực từ ngày 10-14.6.

Trước đó, chính phủ công bố khu vực Tanglin xung quanh khách sạn Shangri-La là "khu vực sự kiện đặc biệt", dấu hiệu xem đây là một địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Với động thái khoanh vùng trên, sẽ có các hạn chế đối với một số hoạt động nhất định trong những khu vực đặc biệt này, theo Straits Times.

Các cá nhân và phương tiện đi vào khu vực này sẽ trải qua các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn và có thể bị kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra túi xách và cơ thể. Họ cũng có thể được yêu cầu cung cấp chi tiết nhận dạng.

Các thiết bị không người lái cùng các vật phẩm như cờ, biểu ngữ, pháo hiệu và vật liệu dễ cháy cũng sẽ không được phép đưa vào trong khu vực.

Trong một sắc lệnh khác được đưa ra hôm 5.6, chính phủ Singapore cũng tuyên bố 4 phương tiện được miễn trừ một số quy tắc giao thông nhất định cho tới ngày 30.6. Straits Times cho biết, tất 4 phương tiện đều là dòng BMW 7-series màu đen.

Việc miễn trừ cho các phương tiện bao gồm các quy định về tốc độ, yêu cầu dây an toàn cũng như việc sử dụng đèn.

Sắc lệnh nêu rõ, việc miễn trừ với các phương tiện có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 3-30.6, với mục đích hướng dẫn hoặc chuyên chở các cá nhân "không phải công dân" tham gia hội nghị thượng đỉnh hoặc các hoạt động liên quan ở Singapore.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.