Đi xa toan tính lớn

Ngạc Ngư |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bằng cuộc thăm Hàn Quốc từ ngày 20.5. Sau đấy, ngày 22.5, ông Biden tới thăm Nhật Bản và tham dự cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay của nhóm 4 nước: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Chuyến thăm Hàn Quốc được bổ sung sau chứ lúc đầu không được chủ định. Ở cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc trong thời gian vừa qua đều có sự thay đổi chính quyền với sự nhiếp chính của Thủ tướng Fumio Kishida ở Nhật Bản và Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Hàn Quốc.

Kể từ khi lên cầm quyền ở Mỹ hồi cuối tháng 1 năm ngoái đến nay, ông Biden công du nước ngoài không nhiều và cũng chỉ có vài lần tới với các đồng minh quân sự truyền thống và đối tác chiến lược ở Châu Âu. Vì thế, chuyến đi tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương này của ông Biden tuy có muộn mằn nhưng vẫn là sự kiện đặc biệt nổi bật về chính trị thế giới.

Bối cảnh tình hình chung của chuyến công du nước ngoài này của ông Biden cũng khá đặc biệt. Chiến sự ở Ukraina giữa Nga và Ukraina đã buộc ông Biden hiện tại phải dành ưu tiên hàng đầu về đối ngoại và chính trị an ninh thế giới cho chuyện đối phó Nga, lãnh đạo các đồng minh và đối tác ở Châu Âu, đổ tiền của vào Ukraina để Ukraina cầm cự Nga và làm cho Nga thất bại ở Ukraina và ở Châu Âu.

Việc đối phó và cạnh tranh chiến lược trên mọi phương diện với Trung Quốc đang bị Mỹ xao nhãng phần nào. Trong khi đó, Triều Tiên lại liên tục phóng tên lửa và Mỹ không thể loại trừ khả năng Triều Tiên lại sắp thử nghiệm hạt nhân. Còn Trung Quốc lại nhằm vào mưu tính chiến lược lâu dài của Mỹ và Australia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với thoả thuận về hợp tác an ninh ký kết giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon. Bằng cách trợ giúp Nga thật sự đắc lực và thiết thực, Trung Quốc còn có thể gây khó khăn lớn cho Mỹ và đồng minh trong chuyện đối phó Nga ở Châu Âu.

Ông Joe Biden dùng chuyến đi Châu Á - Thái Bình Dương này để xác lập và tăng cường vai trò dẫn dắt và chi phối của Mỹ trên mọi phương diện ở khu vực lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trên chương trình nghị sự của ông Biden vì thế nổi bật hàng đầu là ứng phó chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và tiếp tục cấu trúc khu vực lớn Châu Á - Thái Bình Dương theo lợi ích và luật chơi của Mỹ và các đối tác khác trong cái gọi là Bộ tứ kim cương.

Ông Joe Biden muốn trấn an đồng minh và củng cố liên minh với các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, cụ thể là thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho ông Fumio Kishida và ông Yoon Suk-yeol. Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa thì Mỹ và hai đồng minh quân sự chiến lược truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á đối phó bằng một kiểu "chiến lược kép" là vừa tăng cường răn đe vừa tỏ ra sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Ông Joe Biden và ông Yoon Suk-yeol đã thoả thuận không chỉ gia tăng tần số mà còn mở rộng phạm vi các cuộc tập trận chung. Chuyện tập trận chung song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng như ba bên với sự tham gia của cả Nhật Bản vốn luôn là chuyện vô cùng nhạy cảm đối với Triều Tiên.

Ở Nhật Bản, ngoài hai nội dung chính trên chương trình nghị sự là Triều Tiên và Trung Quốc, ông Biden và ông Kishida sẽ thống nhất quan điểm và phối hợp hành động để Mỹ và Nhật Bản tạo thành cặp bài trùng quyết định nhất trong Bộ tứ kim cương. Hai người này chuẩn bị cho sự đồng hành trong cuộc gặp tới của bốn nước ở Nhật Bản. Nhà Trắng cho biết khi đến Nhật Bản, ông Biden sẽ công bố sáng kiến mới của Mỹ về kiến tạo và phát triển khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tên gọi là The Indo - Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF), tạm dịch là Khuôn khổ Kinh tế vì thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mưu tính lớn của Mỹ ở khu vực lớn này thêm cụ thể và được dần thể chế hoá.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Tối 12.5.2022 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kênh TikTok hỗ trợ chương trình nghị sự

Anh Vũ |

Nhóm phi lợi nhuận liên kết với Tổng thống Mỹ Joe Biden Building Back Together đã lập tài khoản TikTok riêng để hỗ trợ chương trình nghị sự tổng thống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Tối 12.5.2022 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN dự chiêu đãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kênh TikTok hỗ trợ chương trình nghị sự

Anh Vũ |

Nhóm phi lợi nhuận liên kết với Tổng thống Mỹ Joe Biden Building Back Together đã lập tài khoản TikTok riêng để hỗ trợ chương trình nghị sự tổng thống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.