Đi trước một bước trong phòng chống COVID-19, Iceland gặt hái kết quả tốt

HỒNG HẠNH |

Đi trước một bước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Iceland nhận được nhiều kết quả tốt.

Quốc gia Bắc Âu nhỏ bé này đã thực hiện công tác phòng, chống dịch từ rất sớm so với thời điểm xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên - ngày 28.2.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England, các nhà khoa học đến từ Đại học Iceland và công ty deCODE Genetic, công ty con của Công ty sinh học lớn Amgen, đã tiến hành sàng lọc toàn diện vào ngày 31.1, sớm hơn 1 tháng khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch - ngày 11.3.

Nghiên cứu được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 bắt đầu vào ngày 31.1, xét nghiệm những người có triệu chứng nhiễm virus và những người đã đi đến các khu vực dịch như Trung Quốc, Áo, Italia, Thụy Sĩ hoặc tiếp xúc với những người ở vùng dịch.

Vào cuối tháng 3, kết quả cho thấy 13,3% trong số hơn 9.000 người được kiểm dịch dương tính với virus.

Giai đoạn 2 bắt đầu vào ngày 13.3. Công ty deCODE tiến hành xét nghiệm ở những người không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Kết quả chỉ ra rằng tỉ lệ các trường hợp dương tính thấp hơn nhiều, từ 0,6% đến 0,8%.

Tính đến thời điểm hiện tại, Iceland đã kiểm dịch trên 36.000 người, chiếm 10% dân số. Nếu so với Hàn Quốc, đất nước giành được nhiều lời khen vì công tác kiểm dịch tốt, thì quốc đảo Bắc Âu này đã làm tốt hơn nhiều lần. Theo trang Our World in Data, Hàn Quốc tiến hành kiểm dịch trên 1.000 người.

Rõ ràng, vệc sàng lọc toàn diện ở Iceland đã khiến tốc độ lây lan virus chậm hơn, phát hiện kịp thời những người nhiễm virus và lây truyền virus nhưng không có triệu chứng hoặc nghĩ rằng họ chỉ bị lạnh hoặc cảm cúm.

Khi người dân mắc COVID-19, họ tự cách ly tại nhà 10 ngày, sau khi cơn sốt giảm bớt hoặc đến khi âm tính với virus. Ngoài ra, bất cứ ai tiếp xúc với bệnh nhân đều cách ly trong vòng 14 ngày.

AFP cho hay, không giống nhiều quốc gia khác, Iceland hạn chế việc đóng cửa các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày và trường tiểu học. Đến ngày 16.3, quốc gia này mới cho phép các trường trung học và đại học đóng cửa. Sau đó là bể bơi, khu thi đấu thể thao, rạp chiếu phim, quán bar và nhà hàng.

Cho đến nay, Iceland xác nhận có 1.727 ca nhiễm virus, cao hơn so với các quốc gia chỉ xét nghiệm những người phải nhập viện. Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 chỉ có 8.

Chính phủ Iceland dự kiến mở lại trường trung học, đại học, bảo tàng và thẩm mỹ viện vào ngày 4.5.

Một kết quả thú vị khác đến từ nghiên cứu là 43% những người dương tính với virus không có biểu hiện triệu chứng hoặc ít nhất không có tại thời điểm xét nghiệm. Điều này củng cố thêm cho kết luận nhiều người mang virus không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

WHO: Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công

Song Minh |

Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công nếu dịch bệnh này tàn phá Châu Phi - quan chức cao cấp WHO cảnh báo.

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Iceland áp dụng chiến lược chống COVID-19 chưa nước nào làm được

Thanh Hà |

Iceland đã làm được điều mà không một quốc gia nào khác làm được: Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 10% dân số cả nước, con số cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo USA Today.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

WHO: Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công

Song Minh |

Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công nếu dịch bệnh này tàn phá Châu Phi - quan chức cao cấp WHO cảnh báo.

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Iceland áp dụng chiến lược chống COVID-19 chưa nước nào làm được

Thanh Hà |

Iceland đã làm được điều mà không một quốc gia nào khác làm được: Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 10% dân số cả nước, con số cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo USA Today.