Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Italia là một điểm nóng COVID-19 với 79 ca tử vong và hơn 2.500 người bị nhiễm, trong khi tổng số ca nhiễm virus của Ấn Độ chỉ là 28  - bao gồm cả người Italia và người lái xe Ấn Độ cho đoàn du lịch này.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan cho biết ngày 4.3, hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế sẽ được kiểm dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn.

Du khách từ Italia, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản - ngoại trừ các nhà ngoại giao và các quan chức quốc tế - đã bị cấm nhập cảnh vào nước này từ ngày 3.3. Những du khách từ Trung Quốc đã bị cấm vào tháng trước.

Ông Vardhan cho biết, một cặp vợ chồng trong đoàn du lịch người Italia đến Ấn Độ từ tháng trước đã bị nhiễm COVID-19 trong khi đến thăm một địa điểm du lịch nổi tiếng ở bang Rajasthan.

14 du khách Italia còn lại cùng với tài xế lái xe Ấn Độ cũng xác nhận bị nhiễm COVID-19 ở một trung tâm kiểm dịch tại thủ đô New Delhi.

Ấn Độ xác nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2, tất cả đều đến từ Trung Quốc và đã được xuất viện.

Ấn Độ đã không có thêm trường hợp nhiễm virus mới trong nhiều tuần cho đến khi có một người đàn ông nước này từ Italia về thủ đô New Delhi dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân đã lây nhiễm cho 6 thành viên trong gia đình ở Agra, phía nam thủ đô và là nơi có điểm du lịch nổi tiếng Taj Mahal.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Italia vượt Iran về số ca tử vong do COVID-19 

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 79, vượt qua số tử vong ở Iran - vốn ở mức 77 người. 

Italia: Cuộc sống của người dân giữa vùng dịch đang bị cách ly

Bảo Châu |

Giáo viên tiểu học Marzio Toniolo chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân bên trong thị trấn San Fiorano, thuộc vùng Lombardy, khu vực đang bị cách ly ở điểm nóng lây lan dịch bệnh COVID - 19 phía bắc nước Italia.

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Italia vượt Iran về số ca tử vong do COVID-19 

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 79, vượt qua số tử vong ở Iran - vốn ở mức 77 người. 

Italia: Cuộc sống của người dân giữa vùng dịch đang bị cách ly

Bảo Châu |

Giáo viên tiểu học Marzio Toniolo chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân bên trong thị trấn San Fiorano, thuộc vùng Lombardy, khu vực đang bị cách ly ở điểm nóng lây lan dịch bệnh COVID - 19 phía bắc nước Italia.

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.