Dẹp tranh chấp đảng phái, Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận cứu trợ 900 tỉ USD

Ngọc Vân |

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỉ USD trong bước đột phá sau những tranh chấp đảng phái.

Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho gói kích thích kinh tế trị giá 900 tỉ USD nhằm cung cấp các khoản cứu trợ rất cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ, người Mỹ thất nghiệp và nhân viên chăm sóc sức khỏe trong khi tăng cường phân phối vaccine COVID-19.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng và nhiều tháng bế tắc giữa hai đảng, tối 20.12, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố, lãnh đạo từ cả hai viện đã "hoàn tất thỏa thuận" với "các chính sách nhằm mục tiêu giúp những người Mỹ đang gặp khó khăn, những người đã chờ đợi từ rất lâu" - CNN đưa tin.

Trong một tuyên bố chung về thỏa thuận này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, "Chúng tôi sẽ tiêu diệt virus và đưa tiền vào túi người dân Mỹ".

Chi tiết đầy đủ về những gì sẽ có trong gói cứu trợ này vẫn chưa được công bố và các nhà lập pháp hiện phải chạy đua để bỏ phiếu về thỏa thuận cứu trợ đại dịch. Tuy nhiên, gói này dự kiến ​​sẽ bao gồm khoản chi trả trực tiếp 600 USD cho người Mỹ có thu nhập dưới một mức nhất định, cùng với nhiều chương trình khác nhằm giúp đỡ kinh tế suy thoái do đại dịch.

Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào ngày 21.12 về gói cứu trợ cuối cùng của COVID-19 cùng dự luật chi tiêu 1,4 nghìn tỉ USD cho năm tài chính mới, theo Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer, người đã chuyển thông điệp đó tới Đảng Dân chủ trong một cuộc họp kín, các nguồn tin cho biết.

Văn bản lập pháp của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, nhưng dưới đây là những điều khoản quan trọng sẽ được đưa vào như một phần của thỏa thuận, theo thông báo của các nhà lãnh đạo Dân chủ Hạ viện và Thượng viện vào tối 20.12:

Séc thanh toán trực tiếp lên đến 600 USD cho mỗi người lớn và trẻ em.

Viện trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn, bao gồm hơn 284 tỉ USD cho các khoản vay của Chương trình Bảo vệ tiền lương không phải trả lại (PPP) và 15 tỉ USD "tài trợ dành riêng cho các địa điểm trực tiếp, rạp chiếu phim độc lập và các tổ chức văn hóa.

300 USD mỗi tuần để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nâng cao.

25 tỉ USD cho hỗ trợ cho thuê nhà và gia hạn lệnh cấm trục xuất.

82 tỉ USD cho các nhà cung cấp giáo dục như trường học và cao đẳng, bao gồm viện trợ để giúp mở lại các lớp học một cách an toàn.

10 tỉ USD để giúp hỗ trợ chăm sóc trẻ em.

13 tỉ USD cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung và các phúc lợi dinh dưỡng cho trẻ em.

7 tỉ USD giúp tăng cường truy cập băng thông rộng để hỗ trợ người Mỹ kết nối từ xa trong đại dịch.

Tài trợ tổng cộng hàng tỉ USD để hỗ trợ các nỗ lực phân phối, thử nghiệm vaccine COVID-19, truy vết tiếp xúc và hỗ trợ các nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Tín dụng thuế "để hỗ trợ người sử dụng lao động cho nghỉ ốm có lương".

Một số bước thủ tục vẫn cần được thực hiện để dọn đường cho một cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện, có khả năng làm chậm quá trình hơn nữa.

Thượng viện phức tạp hơn vì yêu cầu sự đồng ý của tất cả 100 thành viên để lên lịch bỏ phiếu và không chắc liệu nếu có thành viên nào không hài lòng với dự luật hoặc quy trình hay không. Nếu không thể đạt được thỏa thuận cho một cuộc bỏ phiếu nhanh, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell sẽ buộc phải thực hiện các bước thủ tục để bỏ phiếu, một quá trình có thể mất vài ngày.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump trở lại Georgia trong nỗ lực chốt hạ kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới Georgia để vận động cho hai ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Thượng viện bang.

Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ kinh tế và để mọi người dân Mỹ nhận được nhiều tiền hơn so với lần cứu trợ trước.

Nỗ lực chốt hạ của phe ông Trump tại Quốc hội để đảo ngược kết quả

Ngọc Vân |

Điều gì sẽ xảy ra nếu nghị sĩ Cộng hòa của phe ông Donald Trump phản đối chiến thắng của ông Joe Biden tại Quốc hội vào ngày 6.1?

Tỉ phú giàu nhất thế giới sắp lần đầu ra điều trần trước Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Sau thời gian dài chống lại lời kêu gọi tỉ phú Jeff Bezos ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ, Amazon cho biết, người sáng lập hãng sẵn sàng cho phiên điều trần vào mùa hè này cùng với CEO của các hãng khác.

Nóng nhất hôm nay: Anh trai George Floyd sẽ làm chứng trước Quốc hội Mỹ

DUNG HÀ |

Anh trai George Floyd sẽ làm chứng trước Quốc hội Mỹ; Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh; Choáng ngợp khoảnh khắc mở quan tài xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7.6.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Ông Trump trở lại Georgia trong nỗ lực chốt hạ kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới Georgia để vận động cho hai ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Thượng viện bang.

Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ kinh tế và để mọi người dân Mỹ nhận được nhiều tiền hơn so với lần cứu trợ trước.

Nỗ lực chốt hạ của phe ông Trump tại Quốc hội để đảo ngược kết quả

Ngọc Vân |

Điều gì sẽ xảy ra nếu nghị sĩ Cộng hòa của phe ông Donald Trump phản đối chiến thắng của ông Joe Biden tại Quốc hội vào ngày 6.1?

Tỉ phú giàu nhất thế giới sắp lần đầu ra điều trần trước Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Sau thời gian dài chống lại lời kêu gọi tỉ phú Jeff Bezos ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ, Amazon cho biết, người sáng lập hãng sẵn sàng cho phiên điều trần vào mùa hè này cùng với CEO của các hãng khác.

Nóng nhất hôm nay: Anh trai George Floyd sẽ làm chứng trước Quốc hội Mỹ

DUNG HÀ |

Anh trai George Floyd sẽ làm chứng trước Quốc hội Mỹ; Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh; Choáng ngợp khoảnh khắc mở quan tài xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7.6.