Đeo khẩu trang gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

HỒNG HẠNH |

Giới y khoa Nhật Bản khuyến cáo, trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang vì những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Việc đeo khẩu trang dẫn đến nguy cơ khó thở và nghẹt thở, giới chức Y tế Nhật Bản kêu gọi khẩn cấp các bậc phụ huynh chú ý khi đất nước bước vào giai đoạn hồi phục do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc, nhưng vẫn cảnh báo rằng có thể tình trạng này sẽ được xem xét lại nếu có dấu hiệu của việc lây lan virus trở lại.

Để ngăn chặn virus, các chuyên gia Y tế trên toàn thế giới khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội khi các quốc gia nới lỏng các hạn chế.

Tuy nhiên, Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản cảnh báo các bậc cha mẹ rằng, khẩu trang quá nguy hiểm đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Nó sẽ gây ra khó thở bởi trẻ nhỏ có đường dẫn khí hẹp, điều này làm tăng áp lực lên tim. Hơn nữa, khẩu trang còn làm tăng nguy cơ say nắng đối với chúng.

“Hãy dừng sử dụng khẩu trang đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi” -Reuters trích dẫn thông báo trên trang web của hiệp hội.

Ngoài vấn đề đeo khẩu trang liên quan đến trẻ nhỏ, nhiều giới chức Y tế ở các nước như Italia, Mỹ và mới đây là Hàn Quốc cảnh báo về những triệu chứng giống như căn bệnh Kawasaki ở trẻ nhỏ mắc COVID-19.

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp hay kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, với đặc điểm có viêm lan tỏa của hệ mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thí nghiệm chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực giảm lây lan COVID-19

Phương Linh |

Các thí nghiệm trên chuột hamster cho thấy, việc sử dụng khẩu trang rộng rãi giúp giảm đáng kể lây truyền COVID-19.

Nhật Bản: Sáng kiến "ướp lạnh" khẩu trang dùng cho mùa nóng

Lê Thanh Hà |

Khẩu trang vải chống COVID-19 được giữ lạnh và bán tại các máy bán hàng tự động ở Nhật Bản để giảm nhiệt cho người dùng trong mùa nóng.

Giọt bắn từ một cơn ho có thể văng bao xa nếu không đeo khẩu trang?

Thanh Hà |

Một số bang ở Mỹ cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới đang mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, giới chức khuyến cáo người dân nên cách xa khoảng 2 m.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Thí nghiệm chứng minh khẩu trang là công cụ đắc lực giảm lây lan COVID-19

Phương Linh |

Các thí nghiệm trên chuột hamster cho thấy, việc sử dụng khẩu trang rộng rãi giúp giảm đáng kể lây truyền COVID-19.

Nhật Bản: Sáng kiến "ướp lạnh" khẩu trang dùng cho mùa nóng

Lê Thanh Hà |

Khẩu trang vải chống COVID-19 được giữ lạnh và bán tại các máy bán hàng tự động ở Nhật Bản để giảm nhiệt cho người dùng trong mùa nóng.

Giọt bắn từ một cơn ho có thể văng bao xa nếu không đeo khẩu trang?

Thanh Hà |

Một số bang ở Mỹ cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới đang mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, giới chức khuyến cáo người dân nên cách xa khoảng 2 m.