Đến lượt Nga "phản đòn" chiến tranh thương mại với Mỹ

Ngọc Vân |

Các nhà chức trách Nga đang chuẩn bị đáp trả quyết định của Mỹ áp đặt thuế với thép và nhôm.

"Nga đang theo dõi chặt chẽ và tham gia đầy đủ vào tất cả các quy trình này. Chúng tôi sẽ tính toán cụ thể và đưa ra những tuyên bố thích hợp. Tôi không được ủy quyền để dự báo về các quyết định của chính phủ, nhưng họ đang chuẩn bị" - TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Kinh tế Phát triển Nga Alexei Gruzdev nói với sinh viên Đại học Liên bang Ural hôm 2.4.

Quyết định của Mỹ đánh thuế 25% với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 23.3. Giống như một số nước khác, Nga không loại trừ sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Bộ Công Thương Nga ước tính, quyết định của Mỹ gây thiệt hại cho các công ty Nga ít nhất 3 tỉ USD.

Thương vụ Nga tại Mỹ trên thực tế đã đóng cửa các hoạt động của mình và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến thương mại và quan hệ kinh tế giữa hai nước - ông Gruzdev nói.

"Chắc chắn đây là một thách thức, bởi các chức năng được thực thi qua các phái đoàn ngoại giao, bao gồm cả thương vụ. Mà thương vụ là nơi cung cấp sự hỗ trợ khi doanh nghiệp nước này đến tìm đối tác ở nước kia, hỗ trợ đàm phán và đưa ra ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Việc đóng cửa hoạt động của thương vụ ở Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình này" - ông Gruzdev nói, nhắc đến việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ.

Để tỏ tình đoàn kết với Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury, Mỹ tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga hôm 26.3, trong đó có đại diện thương mại Nga Alexander Stadnik. Nga phản ứng bằng biện pháp ăn miếng trả miếng.

"Tôi hy vọng rằng cuộc đua tranh phi thị trường này sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ trở lại các mối quan hệ bình thường" - ông Gruzdev nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.