Đến lượt Mỹ lên tiếng về nhiệm kỳ Chủ tịch của Trung Quốc

Vân Anh |

Ngày 26.2, Nhà Trắng cho biết việc Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thêm nhiệm kỳ lãnh đạo là vấn đề nội bộ của các nhà chức trách Trung Quốc.

"Tôi tin rằng đấy là quyết định của Trung Quốc" - phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra đề xuất bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về giới hạn nhiệm kỳ trong chiến dịch tranh cử, và nói về việc ông ủng hộ nhiệm kỳ Tổng thống ở Mỹ, nhưng về phần ở Bắc Kinh thì đó là quyết định của Trung Quốc" - người phát ngôn Sanders nói tiếp.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự cần thiết phải có giới hạn nhiệm kỳ đối với các nhà lập pháp.

Tân Hoa xã hôm 25.2 đưa tin, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ điều khoản Chủ tịch và Phó Chủ tịch "không phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" khỏi hiến pháp. Trung Quốc hiện giới hạn người giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ dài 5 năm.

Hôm 26.2, Ngoại trưởng Australia cũng lên tiếng về việc Trung Quốc bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết, các sự kiện ở Trung Quốc ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới, nhưng các quy định Hiến pháp về nhiệm kỳ Chủ tịch nước là "vấn đề nội bộ của Trung Quốc".

"Đó là vấn đề hiến pháp của người dân Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo nổi bật của Trung Quốc, nhưng những chi tiết của Hiến pháp và bất kỳ sửa đổi nào về Hiến pháp là việc riêng của Trung Quốc" - bà Bishop nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ

K.M |

Ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ công du Mỹ trong tuần này giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang lên cao.

Thế giới nói về việc Trung Quốc đề xuất bỏ hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Australia hôm 26.2 lên tiếng về việc Trung Quốc bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Trung Quốc cứng rắn sau khi Mỹ ra lệnh trừng phạt lớn chưa từng thấy với Triều Tiên

H.Liên |

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, trong đó cũng nhắm vào một số thực thể và cá nhân nước này.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ

K.M |

Ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ công du Mỹ trong tuần này giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang lên cao.

Thế giới nói về việc Trung Quốc đề xuất bỏ hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Australia hôm 26.2 lên tiếng về việc Trung Quốc bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Trung Quốc cứng rắn sau khi Mỹ ra lệnh trừng phạt lớn chưa từng thấy với Triều Tiên

H.Liên |

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, trong đó cũng nhắm vào một số thực thể và cá nhân nước này.