Đếm ngược tới ngày bầu cử Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm vượt xa năm 2016

Hải Anh |

Chỉ còn 9 ngày nữa tới ngày bầu cử Mỹ 2020 nhưng số cử tri bỏ phiếu sớm đã vượt qua tất cả số phiếu bỏ sớm năm 2016.

Cho tới nay, hơn 58,7 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Mỹ 2020, theo một cuộc khảo sát các quan chức bầu cử ở tất cả 50 bang và Washington, DC, của CNN, Edison Research và Catalist.

Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, có khoảng 58,3 triệu lá phiếu trước ngày bầu cử, bao gồm phiếu ở 3 bang bỏ phiếu qua thư của năm đó, theo phân tích của CNN. Bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 42% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bỏ phiếu sớm đang tăng vọt trên phạm vi khắp nước Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và các bang cũng đang ghi nhận số cử tri bỏ phiếu kỷ lục bằng hình thức đi bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua thư.

Thông tin chi tiết về cử tri của Catalist, một công ty cung cấp dữ liệu, phân tích và các dịch vụ khác cho các đảng viên Dân chủ, các học giả và các tổ chức ủng hộ vấn đề phi lợi nhuận và cung cấp thông tin chi tiết về những người sẽ bỏ phiếu trước tháng 11.

Có 54% trong số 58,7 triệu phiếu bầu sớm được kiểm đếm trong lượt này đến từ 16 bang được CNN đánh giá là cạnh tranh nhất và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Tổng thống Donald Trump hay ứng viên Joe Biden sẽ thắng cử tổng thống Mỹ năm nay.

Trong số các bang này, Minnesota có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng cao nhất so với cuộc bầu cử Mỹ trước đó, theo dữ liệu của Catalist năm 2016 và 2020 ở 14 bang quan trọng.

Theo độ tuổi, các cử tri trẻ hơn (18-29 tuổi) cũng đi bỏ phiếu nhiều hơn đáng kể và chiếm tỉ lệ đi bầu nhiều hơn và tạo thành một lực lượng cử tri lớn hơn trước ngày bầu cử so với cùng thời điểm này 4 năm trước ở tất cả các bang quan trọng có thông tin sẵn.

Tổng thể tất cả 14 bang quan trọng này, các cử tri dưới 30 tuổi đã tăng tỉ lệ bỏ phiếu sớm so với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Các cử tri Mỹ từ 30 tuổi trở lên vẫn chiếm đại đa số các cử tri đi bỏ phiếu sớm nhưng tỉ lệ đã giảm nhẹ so với thời điểm này 4 năm trước. Các cử tri lớn tuổi nhất, trên 65 tuổi, giảm mạnh nhất về tỉ lệ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Nhìn chung, 3 bang hàng đầu có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng nhiều nhất cho đến nay đều mở rộng bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu sớm trực tiếp.

New Jersey là bang có mức tăng lớn nhất với số phiếu sớm tới thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm nay tăng hơn 9 lần so với cùng thời điểm năm 2016. Bang này hiện đã gửi phiếu bầu tới tất cả các cử tri đủ điều kiện trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bang Delaware cũng ghi nhận số lượng phiếu bầu nhiều gấp 7 lần so với cùng kỳ 4 năm trước và Virginia cũng chứng kiến số lượng phiếu bầu sớm gấp 6 lần. Hai bang đều cho phép bất kỳ cử tri nào bỏ phiếu qua thư.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thăm dò bầu cử Mỹ: Ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump

Ngọc Vân |

Dữ liệu thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Joe Biden có cơ hội đắc cử cao gấp đôi so với ông Donald Trump.

Mỹ trải qua ngày kinh hoàng nhất vì COVID-19 từ đầu dịch

Khánh Minh |

Mỹ vừa báo cáo số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Bầu cử Mỹ: Chủ dọa tăng gấp đôi tiền thuê nhà nếu ông Biden đắc cử

Phương Linh |

Các cư dân thuê nhà ở Colorado được chủ nhà thông báo tiền thuê sẽ tăng gấp đôi nếu ông Biden đắc cử.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Thăm dò bầu cử Mỹ: Ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump

Ngọc Vân |

Dữ liệu thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy ông Joe Biden có cơ hội đắc cử cao gấp đôi so với ông Donald Trump.

Mỹ trải qua ngày kinh hoàng nhất vì COVID-19 từ đầu dịch

Khánh Minh |

Mỹ vừa báo cáo số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Bầu cử Mỹ: Chủ dọa tăng gấp đôi tiền thuê nhà nếu ông Biden đắc cử

Phương Linh |

Các cư dân thuê nhà ở Colorado được chủ nhà thông báo tiền thuê sẽ tăng gấp đôi nếu ông Biden đắc cử.