Đếm ngược 60 ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực

Hải Anh |

Australia đã trở thành nước thứ 6 phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

Hiệp định thương mại có 11 thành viên nhằm cắt giảm hàng rào cản thuế quan tại một số quốc gia trong khu vực có nền kinh tế tăng trưởng mạnh Châu Á - Thái Bình Dương sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay, chính phủ New Zealand công bố hôm 31.10.

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đạt được bước tiến mới sau khi Australia thông báo với New Zealand rằng nước này trở thành quốc gia thứ 6 chính thức phê chuẩn, Reuters đưa tin. 

Trước đó, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore đã phê chuẩn hiệp định này. 

"Điều này kích hoạt việc đếm ngược 60 ngày hiệp định có hiệu lực và bắt đầu vòng cắt giảm thuế đầu tiên" - Bộ trưởng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand David Parker cho biết.

CPTPP ban đầu là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 thành viên. Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút nước này khỏi TPP nhằm bảo vệ công ăn việc làm của Mỹ, 11 nước còn lại đã nỗ lực đàm phán để duy trì thỏa thuận. 

Với sự dẫn dắt của Nhật Bản, CPTPP gồm 11 quốc gia thành viên được hoàn tất vào tháng 1 và ký kết vào tháng 3 năm nay. 

Thỏa thuận này sẽ giảm thuế quan trong khu vực có các nền kinh tế chiếm 13% GDP toàn cầu, tương đương 10 nghìn tỷ USD. 

Năm quốc gia thành viên vẫn chưa phê chuẩn hiệp định này là Brunei, Chile, Malaysia, Peru và Việt Nam.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tín hiệu lạc quan để CPTPP chính thức có hiệu lực trong năm nay

HẢI ANH |

Thông báo chính thức về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) của Canada hoàn tất hôm 27.10. Australia dự kiến phê chuẩn hiệp định trong tuần này.

CPTPP có thể có hiệu lực vào cuối năm nay

H.Liên |

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (TPP-11) có thể có hiệu lực vào cuối năm nay, ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng phụ trách đàm phán của Nhật Bản - tiết lộ. 

Kỳ vọng gì từ CPTPP và EVFTA cho ngành dệt may Việt Nam?

Linh Chi |

Năm 2018 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp, dệt may Việt Nam không nhập siêu. CPTPP và EVFTA kỳ vọng tác động tích cực đến ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) - các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại cơ hội mở rộng thị trường, nhưng nếu doanh nghiệp không tích cực thay đổi sản xuất, tiếp cận thị trường thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tín hiệu lạc quan để CPTPP chính thức có hiệu lực trong năm nay

HẢI ANH |

Thông báo chính thức về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) của Canada hoàn tất hôm 27.10. Australia dự kiến phê chuẩn hiệp định trong tuần này.

CPTPP có thể có hiệu lực vào cuối năm nay

H.Liên |

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (TPP-11) có thể có hiệu lực vào cuối năm nay, ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng phụ trách đàm phán của Nhật Bản - tiết lộ. 

Kỳ vọng gì từ CPTPP và EVFTA cho ngành dệt may Việt Nam?

Linh Chi |

Năm 2018 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp, dệt may Việt Nam không nhập siêu. CPTPP và EVFTA kỳ vọng tác động tích cực đến ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) - các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại cơ hội mở rộng thị trường, nhưng nếu doanh nghiệp không tích cực thay đổi sản xuất, tiếp cận thị trường thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này.