Để vợ tiếm quyền - tội nặng nhất của Tổng thống Zimbabwe Mugabe

Vân Anh |

Đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe bắt đầu tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Robert Mugabe với nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc để vợ "tiếm quyền hiến pháp".

Thủ tục sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày hôm nay 21.11. Quá trình này có thể chỉ mất 2 ngày để hoàn thành, và Tổng thống Robert Mugabe có thể bị sa thải vào ngày mai, 22.11.

Hạn chót để ông Mugabe từ chức đã hết vào trưa 20.11. Tin tức hôm qua cho biết, ông Mugabe đồng ý từ chức và thảo một bức thư gửi lên Quốc hội.

Giới lãnh đạo quân đội cho biết, họ đã lên kế hoạch một "lộ trình" cho tương lai của ông Mugabe, và nói rằng cựu Phó Tổng thống bị lật đổ Emmerson Mnangagwa sẽ sớm trở về nước.

Tư lệnh quân đội Zimbabwe cho hay, ông Mugabe và ông Mnangagwa đã liên lạc và sẽ sớm đàm phán trực tiếp.

Hiến pháp Zimbabwe cho phép luận tội dựa trên cơ sở có hành vi sai trái nghiêm trọng, vi phạm hiến pháp, không tuân thủ, duy trì hoặc bảo vệ hiến pháp, và thiếu năng lực.

"Cáo buộc chủ yếu đối với ông Mugabe là ông ta đã để vợ tiếm quyền hiến pháp trong khi bà ta không có quyền điều hành chính phủ. Bà ta sỉ nhục phó tổng thống và công chức chính phủ. Họ đang bôi nhọ quân đội. Đó là các cáo buộc" - BBC dẫn lời ông Paul Mangwana, quan chức cao cấp của đảng ZANU-PF.

"Ông ta từ chối thực hiện hiến pháp Zimbabwe, đặc biệt chúng tôi đã tổ chức các cuộc bầu cử ở hội đồng cấp tỉnh, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa được nhậm chức".

"Ông ta đã cao tuổi và không còn khả năng về thể chất để điều hành chính phủ. Ông ta là một người cứng đầu, có thể nghe tiếng nói của người dân nhưng lại không chịu nghe" - ông Mangwana nói thêm.

Thủ tục luận tội sẽ được đệ trình vào ngày hôm nay để bỏ phiếu tại cả thượng viện và hạ viện. Lưỡng viện sau đó phải bổ nhiệm một ủy ban chung để điều tra việc cách chức tổng thống.

Nếu ủy ban đề nghị buộc tội, Tổng thống Mugabe có thể bị bãi nhiệm nếu đạt được 2/3 số phiếu của lưỡng viện.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.

Đội tuyển Việt Nam cần làm gì trên đất Thái?

TAM NGUYÊN |

Sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo và bản lĩnh của các cầu thủ là thứ đội tuyển Việt Nam cần…