Để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn không đơn giản

Vân Anh |

Bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào, trong đó Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân có thể mất tới 10 năm để thực hiện.

CNN dẫn báo cáo phân tích được các chuyên gia Đại học Stanford Mỹ công bố hôm 28.5 cho biết thông tin trên.

Siegfried Hecker, một nhà khoa học hạt nhân danh tiếng từng đến Triều Tiên thị sát bãi thử hạt nhân là đồng tác giả bản báo cáo cùng Robert Carlin, nhà phân tích về Triều Tiên từng có nhiều năm làm việc cho CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, và Elliot Serbin, trợ lý nghiên cứu của Hecker.

Bộ ba đã xác định 22 chương trình hoặc hoạt động cụ thể, như kho dự trữ vũ khí hạt nhân, kho tên lửa hoặc cơ sở tái chế hạt nhân mà các nhà đàm phán Mỹ cần giải quyết với Triều Tiên.

Các tác giả cho biết, ngừng hoặc đình chỉ nhiều cơ sở trong số này có thể sẽ mất ít hơn 1 năm, nhưng tiêu hủy hay thiết lập giới hạn đối với chúng sẽ mất tới 10 năm.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến ở Singapore, một phần vì lo ngại liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng đồng ý với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược hay không.

Sau một loạt các hoạt động ngoại giao, ông Donald Trump ám chỉ rằng thượng đỉnh có thể tiếp tục. Hiện giới chức Mỹ đang ở Singapore và Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh.

Các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên có khả năng tiếp tục vào ngày mai 30.5 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm - một nguồn tin quen thuộc với quan hệ Mỹ-Triều cho CNN biết.

Các nhà phân tích và chuyên gia vũ khí nhanh chóng chỉ ra rằng, một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể, do sự phức tạp của đàm phán và sự thiếu lòng tin giữa hai bên.

Nhưng các tác giả của nghiên cứu cho hay, thời gian cũng là điều cần thiết để giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Triều Tiên. Hecker, người từng là giám đốc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos nói với tờ The New York Times rằng việc này có thể mất tới 15 năm, do những bất ổn trong cả quá trình.

"Việc đảm bảo như vậy không thể đạt được chỉ bằng một lời hứa của Mỹ hoặc một thỏa thuận trên giấy, mà đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể cùng tồn tại và phụ thuộc lẫn nhau" - nghiên cứu kết luận.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Quan chức Mỹ-Triều "đổ bộ" Singapore chuẩn bị thượng đỉnh

Vân Anh |

Ngày 29.5, các quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Singapore để thảo luận các vấn đề về an ninh và lễ tân cho cuộc thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Nối lại nhưng vẫn mong manh

HÀ LIÊN |

Trong vài ngày qua, những diễn biến quanh hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thay đổi với tốc độ “chóng mặt”.

Quốc hội Hàn Quốc bác dự thảo ủng hộ kết quả thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Quốc hội Hàn Quốc không thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4, khi các đảng đối lập có sự khác biệt trong định nghĩa về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Quan chức Mỹ-Triều "đổ bộ" Singapore chuẩn bị thượng đỉnh

Vân Anh |

Ngày 29.5, các quan chức Mỹ và Triều Tiên gặp nhau tại Singapore để thảo luận các vấn đề về an ninh và lễ tân cho cuộc thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Nối lại nhưng vẫn mong manh

HÀ LIÊN |

Trong vài ngày qua, những diễn biến quanh hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thay đổi với tốc độ “chóng mặt”.

Quốc hội Hàn Quốc bác dự thảo ủng hộ kết quả thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Quốc hội Hàn Quốc không thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4, khi các đảng đối lập có sự khác biệt trong định nghĩa về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.