Đệ nhất phu nhân Mỹ thất vọng vì quá nhiều thứ cản trở ông Biden

Song Minh |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden hôm 16.7 bày tỏ thất vọng về việc nhiều kế hoạch của Tổng thống Joe Biden bị đình trệ.

Theo CNN, trong cuộc gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) tại đảo Nantucket, bang Massachusetts hôm 16.7, đệ nhất phu nhân Jill Biden bày tỏ thất vọng về tiến độ đình trệ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng.

Theo đệ nhất phu nhân, Tổng thống Biden thường xuyên phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng không thể lường trước trong quãng thời gian nắm quyền.

"Tổng thống có rất nhiều hy vọng và kế hoạch cho những điều ông muốn làm, nhưng ông ấy luôn phải giải quyết các vấn đề trước mắt" - bà Jill Biden nói với những người tham dự sự kiện gây quỹ.

Bà Jill Biden cho biết, bạo lực súng đạn, quyết định quan trọng của Tòa án Tối cao đối với vụ Roe v Wade và cuộc chiến Nga-Ukraina là những vấn đề mà Tổng thống Joe Biden không lường trước được.

“Tổng thống bị quá nhiều thứ cản đường” - bà Jill Biden nói. "Ai có thể nghĩ về những gì đã xảy ra với phán quyết đảo ngược của Tòa án Tối cao về vụ Roe v Wade? Chúng ta nhận thấy nó sắp xảy ra, nhưng chúng ta vẫn không tin. Bạo lực súng đạn ở đất nước này thật sự kinh khủng. Chúng ta cũng không nhận thấy cuộc chiến ở Ukraina đang đến gần”.

Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu tháng 6 đã có bước đi kịch tính là lật ngược phán quyết Roe v Wade mang tính bước ngoặt hồi 1973 vốn công nhận quyền phá thai của phụ nữ theo Hiến pháp và hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Phán quyết này đem đến chiến thắng to lớn cho phe Cộng hòa và thành phần tôn giáo bảo thủ vốn muốn hạn chế hay cấm phá thai. Đệ nhất phu nhân bày tỏ thất vọng về phán quyết này.

Tổng thống Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 12.7.2022. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 12.7.2022. Ảnh: AFP

Bà Jill Biden cũng chỉ trích Quốc hội trong phát biểu của mình, đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về chương trình nghị sự đình trệ của Nhà Trắng. Kế hoạch “Build Back Better” (Xây dựng lại tốt hơn) của ông Biden - vốn có thể đã mở rộng mạng lưới an sinh xã hội của Mỹ - đã bị giáng đòn mới nhất vào tuần này khi thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Manchin của bang Tây Virginia đã bác bỏ bất kỳ điều khoản nào về khí hậu hoặc thuế trong dự luật. Đảng Dân chủ cần sự ủng hộ của ông Manchin để thông qua dự luật”.

Bà Jill Biden cũng thông báo bà dự kiến ​​gặp đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska vào tuần tới. Hai vị đệ nhất phu nhân đã gặp nhau vào tháng 5 trong một chuyến đi không báo trước của bà Biden tới Ukraina.

Sự kiện ngày 16.7 đánh dấu lần gây quỹ thứ hai của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ mà đệ nhất phu nhân đã tham dự trong chuyến đi kéo dài hai ngày tới Massachusetts.

Các bình luận của đệ nhất phu nhân Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tái tranh cử năm 2024 ngày càng sụt giảm. Cuộc thăm dò của Yahoo News/YouGov công bố hôm 14.7 cho thấy, chỉ có 18% người được hỏi ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Biden năm 2024, trong khi có tới 64% nói rằng, ông nên đứng ngoài cuộc đua. Đây là một trong những con số tồi tệ nhất đối với Tổng thống Joe Biden cho đến nay.

Một cuộc khảo sát khác được Harvard CAPS-Harris Poll thực hiện vào tháng trước phần lớn trùng khớp với kết quả của Yahoo, cho thấy 71% người được hỏi không cho rằng, ông Biden nên tái tranh cử, trong khi chỉ 29% ủng hộ tổng thống.

Tỉ lệ tín nhiệm chung trong thời gian ông Biden ở Phòng Bầu dục cũng giảm, xuống dưới 30% trong một cuộc thăm dò gần đây của Civiqs - con số thấp nhất cho đến nay.

Trong khi đó, hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa được khảo sát (60%) nói với Yahoo rằng, cựu Tổng thống Donald Trump nên tái tranh cử vào Nhà Trắng, gần gấp đôi sự ủng hộ của Đảng Dân chủ dành cho ông Biden.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden trắng tay về cam kết dầu khí lớn với Saudi Arabia

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến thăm Trung Đông mà không đạt được cam kết dầu khí lớn với Saudi Arabia.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tái tranh cử giảm nghiêm trọng

Song Minh |

Trong cuộc thăm dò mới nhất, đa số người được hỏi cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên tái tranh cử vào năm 2024.

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng thống Biden trắng tay về cam kết dầu khí lớn với Saudi Arabia

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden kết thúc chuyến thăm Trung Đông mà không đạt được cam kết dầu khí lớn với Saudi Arabia.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tái tranh cử giảm nghiêm trọng

Song Minh |

Trong cuộc thăm dò mới nhất, đa số người được hỏi cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không nên tái tranh cử vào năm 2024.

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.