Đệ nhất phu nhân Mỹ “gây bão” ở Saudi Arabia

V.A |

Tháp tùng chồng trong chuyến công du đầu tiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây chú ý khi bà đến đất nước Hồi giáo Saudi Arabia mà không đội khăn trùm đầu.

"Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của Riyadh" - bà Melania viết trên Twitter với bức ảnh mặc bồ đồ đen.

Tuy nhiên, ít người ngạc nhiên vì đệ nhất phu nhân Mỹ không dùng khăn trùm đầu. Bởi trước kia, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng làm như vậy trong chuyến tháp tùng chồng thăm Saudi Arabia vào tháng 1.2015.

Bà Melania Trump tháp tùng chồng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng không quàng khăn trùm đầu khi gặp hoàng gia Saudi. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May cũng làm tương tự.

"Chúng tôi không yêu cầu mọi người phải đội khăn trùm đầu trừ lúc vào nơi cầu nguyện" - tờ Los Angeles Times dẫn lời Muna Abu Sulayman, người dẫn chương trình của đài truyền hình Saudi cho hay.

Tuy nhiên, trang phục của bà Melania lại "gây bão" trên mạng xã hội, một phần vì thoạt nhìn bộ quần áo đen của bà trông giống áo abaya của người Arab.

Ái nữ của Tổng thống, Ivanka Trump -  được Saudi Arabia coi là một biểu tượng thời trang và doanh nhân thành đạt - chọn chiếc đầm dài nền đen, hoa trắng, đỏ.

Ivanka Trump mặc bộ đầm dài khi đến Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters)

Tháp tùng chồng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, bà Melania được chú ý hơn cả. "Tôi rất hào hứng với những chuyến đi sắp tới" - bà Melania cho biết hôm 19.5. "Đây không chỉ là cơ hội để tôi giúp đỡ chồng khi ông ấy làm việc về những vấn đề quan trọng như an ninh quốc gia và quan hệ ngoại giao, mà tôi cũng rất vinh dự khi được nói chuyện với trẻ em và phụ nữ đến từ nhiều quốc gia, với những quan điểm khác nhau" - đệ nhất phu nhân nói.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du Trung Đông

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt tại Thủ đô Riyadh của Arab Saudi vào sáng thứ Bảy (20.5) trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du Trung Đông

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có mặt tại Thủ đô Riyadh của Arab Saudi vào sáng thứ Bảy (20.5) trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức Tổng thống Mỹ.