Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận

Thanh Hà |

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trải qua ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế quân sự quốc gia Walter Reed gần Washington, DC sáng 14.5. Ông Donald Trump đến thăm vợ vào chiều cùng ngày, khi ca phẫu thuật kết thúc.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà gặp một số vấn đề lành tính về thận nhưng phải phẫu thuật điều trị.

"Ca phẫu thuật thành công và không có biến chứng", Giám đốc truyền thông Stephanie Grisham cho biết.

Cũng theo văn phòng Đệ nhất phu nhân, bà Melania Trump đang ở Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed và có thể sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện trong tuần. 

Tổng thống Donald Trump ở lại Nhà Trắng trong thời gian bà Melania Trump được phẫu thuật, theo CNN. Ông chia sẻ trên mạng xã hội Twitter vào 17h cùng ngày rằng đang đi trực thăng Marine One đến bệnh viện để thăm vợ.

"Phẫu thuật thành công. Tinh thần bà ấy tốt. Cảm ơn tất cả những người đã chúc phúc cho bà ấy!", ông Donald Trump viết.

Bà Melania Trump là Đệ nhất phu nhân đầu tiên của Mỹ trải qua một ca phẫu thuật điều trị lớn trong thời gian ở Nhà Trắng kể từ khi bà Nancy Reagan cắt bỏ tuyến vú vào tháng 10.1987. Trước đó, bà Rosalynn Carter từng phẫu thuật cắt bỏ một u lành ở ngực vào tháng 4.1977. Vài tuần sau khi Betty Ford trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà được chẩn đoán mắc ung thư vú và trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú vào tháng 9.1974.

Bà Melania Trump không chuyển đến Washington ngay sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Thay vào đó, bà ở lại tư gia khoảng 6 tháng để chờ con trai  Barron kết thúc năm học 2017 tại New York.

Gần đây, bà Melania Trump gây chú ý nhiều hơn trong vai trò Đệ nhất phu nhân. Ngày 24.4, bà đích thân chuẩn bị tổ chức quốc yến đầu tiên của chính quyền Donald Trump để chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron.

Ngày 7.5, bà Melania Trump chính thức giới thiệu về chiến dịch chính thức mang tên "Be Best". Bà có phát biểu tại vườn hồng Nhà Trắng dài 11 phút - lần nói chuyện lâu nhất trước công chúng trong suốt 16 tháng là Đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Be Best” là chiến dịch hướng tới 3 mục tiêu, chống nạn lạm dụng thuốc, khuyến khích lối sống lành mạnh về thể chất và tinh thần cho trẻ em, cũng như hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, tích cực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.