Đề cử nhân sự của ông Biden vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa

Khánh Minh |

Lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Thượng viện có kế hoạch phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm nhanh chóng xác nhận ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa, tiếp tục trì hoãn việc xác nhận khi Bộ này phải vật lộn với đại dịch COVID-19, những lo ngại về an ninh quốc gia và kế hoạch nhập cư đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden.

Theo CNN, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn của Texas nói với các phóng viên hôm 27.1 tại Đồi Capitol rằng, "có một số vấn đề" với việc đề cử ông Mayorkas.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ) thúc đẩy việc xác nhận ông Mayorkas một cách nhanh chóng, nhưng ông Cornyn và các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện khác cho rằng, ông Mayorkas chưa được kiểm tra chính xác về các vấn đề nhập cư và đang kêu gọi một cuộc điều trần bổ sung. Thượng viện đã lên lịch cho một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục để phá vỡ việc cản trở thông qua (filibuster) vào 13h45 ngày 28.1 theo giờ miền Đông. Nếu đạt được 51 phiếu bầu, cuộc bỏ phiếu xác nhận cuối cùng sẽ diễn ra vào tối 1.2.

Việc cản trở thông qua ở Thượng viện - để ngăn chặn các đề cử hoặc đạo luật - từ lâu đã là một công cụ ưa thích của đảng thiểu số, điều mà ông Schumer thường làm để cản trở và trì hoãn chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ đã tổ chức một cuộc điều trần sâu rộng về trình độ của ông Mayorkas để lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa vào tuần trước và bỏ phiếu hôm 26.1.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley của Missouri cố gắng ngăn chặn việc xác nhận ông Mayorkas sau phiên điều trần, lập luận rằng ông Mayorkas đã giải thích không đầy đủ về cách ông sẽ đảm bảo biên giới phía nam của Mỹ.

Trong một bức thư hôm 26.1, ông Cornyn cùng 7 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bao gồm cả Hawley, yêu cầu một phiên điều trần cho ông Mayorkas trước Ủy ban.

Bộ An ninh Nội địa đã không có lãnh đạo nào được Thượng viện xác nhận kể từ khi Bộ trưởng Kirstjen Nielsen từ chức vào đầu năm 2019.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".

Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ đặc biệt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 26.1 đã chính thức bỏ phiếu xác nhận vị trí ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ với đa số ủng hộ.

Chính quyền ông Biden có nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên

Ngọc Vân |

Bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ xác nhận để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tài chính thứ 78 của Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Ngoại trưởng Blinken: Quan hệ Mỹ-Trung "quan trọng nhất trên thế giới"

Khánh Minh |

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, quan hệ Mỹ-Trung "được cho là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới đối với Washington".

Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ đặc biệt dưới thời Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 26.1 đã chính thức bỏ phiếu xác nhận vị trí ngoại trưởng thứ 71 của nước Mỹ với đa số ủng hộ.

Chính quyền ông Biden có nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên

Ngọc Vân |

Bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ xác nhận để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Tài chính thứ 78 của Mỹ.