Theo Live Science, điều này giải thích lý do một số dữ liệu ban đầu từ các quốc gia như Nam Phi và Anh cho thấy chủng này ít gây ra bệnh nghiêm trọng hơn.
Mặc dù Omicron không xâm nhập hiệu quả vào các tế bào phổi, nhưng nghiên cứu mới được đăng hôm 21.12 trên cơ sở dữ liệu bioRxiv đã xác nhận biến thể này né được hầu hết các kháng thể được tạo ra từ việc chủng ngừa.
Tương tự các nghiên cứu khác, nhóm nghiên cứu cho thấy liều tăng cường của vaccine Pfizer làm tăng đáng kể sức mạnh của kháng thể trung hòa.
Tác giả nghiên cứu, giáo sư vi sinh lâm sàng Ravindra Gupta từ Viện nghiên cứu Miễn dịch Trị liệu và Các bệnh Truyền nhiễm Cambridge cho hay, nghiên cứu vẫn chưa được đánh giá ngang hàng hoặc được công bố trên một tạp chí khoa học, nhưng những phát hiện cho thấy các đột biến của Omicron tạo ra một con dao hai lưỡi cho virus: Nó có khả năng tốt hơn trong việc trốn tránh hệ miễn dịch, nhưng nó có thể đã làm mất một số khả năng gây ra bệnh nặng của virus.
Một nghiên cứu riêng biệt khác, cũng không được đánh giá ngang hàng, đã phát hiện rằng Omicron nhân đôi hiệu quả hơn nhiều so với Delta trong các tế bào đường hô hấp trên, nhưng kém hiệu quả hơn so với chủng SARS-CoV-2 ban đầu trong tế bào phổi.
"Chúng tôi suy đoán virus lây nhiễm vào tế bào của chúng ta càng hiệu quả thì bệnh càng nghiêm trọng. Thực tế là Omicron không xâm nhập tốt vào các tế bào phổi và nó gây ra ít tế bào hợp nhất với mức độ nhiễm trùng thấp hơn. Điều này cho thấy biến thể mới có thể gây ra bệnh liên quan đến phổi ít nghiêm trọng hơn", Gupta nói.
Theo Gupta, những người chỉ tiêm 2 liều vaccine - hoặc tệ hơn là không tiêm mũi nào - vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 đáng kể và có thể phát triển thành bệnh nặng.