Dấu mốc quan trọng: 90% bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc đã khỏi bệnh

Khánh Minh |

Gần 90% bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc đã khỏi bệnh, số bệnh nhân nhiễm mới giảm từng ngày và có ngày bằng 0.

Số liệu đăng trên website của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến 24h ngày 22.3, Trung Quốc có 81.093 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, trong đó có 3.270 ca tử vong ở 31 khu vực. 72.703 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện, chiếm gần 90% tổng số ca nhiễm.

Trung Quốc vẫn còn 5.120 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 1.749 người trong tình trạng nghiêm trọng, và 136 ca nghi ngờ.

Tại tỉnh tâm dịch Hồ Bắc, 67.800 ca nhiễm bệnh được phát hiện, 3.153 người chết, tỷ lệ tử vong là 4,65%.

Không tính Hồ Bắc thì phần còn lại của Trung Quốc ghi nhận 13.293 ca nhiễm, trong đó có 117 ca tử vong và tỷ lệ tử vong là 0,88%.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần khen các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc. Đài truyền hình Trung Quốc CGTN từng dẫn lời cố vấn cấp cao của WHO, bác sĩ Bruce Aylward, người đứng đầu nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc khảo sát dịch COVID-19, kêu gọi phần còn lại của thế giới "học hỏi các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và chính quyền các tỉnh thành ở Trung Quốc".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân Trung Quốc tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của y, bác sĩ

HỒNG HẠNH |

Người dân Trung Quốc đã ca ngợi và tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của đội ngũ y tế khi số ca nhiễm ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trở về con số 0.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Trung Quốc công bố liệu pháp hữu hiệu cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc lưu ý tầm quan trọng của kết hợp đông tây y trong điều trị COVID-19 để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người dân Trung Quốc tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của y, bác sĩ

HỒNG HẠNH |

Người dân Trung Quốc đã ca ngợi và tôn vinh tinh thần "lương y như từ mẫu" của đội ngũ y tế khi số ca nhiễm ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trở về con số 0.

Tình nguyện viên Trung Quốc kể trải nghiệm thử vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

108 người đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 và một số đã kể lại trải nghiệm của họ.

Trung Quốc công bố liệu pháp hữu hiệu cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc lưu ý tầm quan trọng của kết hợp đông tây y trong điều trị COVID-19 để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn.