Donald Trump, phe Đảng Dân chủ đã tiến hành những cuộc điều trần công khai đầu tiên để thu thập chứng cứ và điều tra nhằm đi tới quyết định có khuyến nghị quốc hội tiến hành luận tội và phế truất ông Donald Trump hay không. Việc tiến hành điều trần công khai này được coi như bước chuyển rất quan trọng của quá trình nói trên như một dấu mốc mới về thực chất chứ không phải về danh nghĩa hay thể thức.
Tại các cuộc điều trần công khai đầu tiên này, hai nhân viên ngoại giao Mỹ đã xác nhận những cáo buộc nặng nề và rất tai hại đối với ông Donald Trump, củng cố cảm nhận chung của công chúng ở Mỹ là hiện đã có thừa chứ không chỉ đủ và không chỉ có thể mà còn cần thiết phải khởi động chính thức quá trình luận tội và phế truất ông Donald Trump.
Nếu rồi đây những gì vừa mới được bắt đầu này cứ tiếp tục theo chiều hướng bộc lộ hiện tại thì tình thế sẽ trở nên rất nguy hại đối với ông Donald Trump, chứ không chỉ đơn giản có khó khăn và khó xử như hiện tại.
Chuyện này bây giờ ở Mỹ luôn được so sánh với lần quốc hội luận tội và phế truất tổng thống đương nhiệm hồi năm 1973/1974. Ông Donald Trump hiện tại ở trong cùng tình thế như Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào thời điểm xưa ấy cũng với các cuộc điều trần công khai trong quốc hội. Kết cục chuyện xưa là ông Nixon đã phải từ chức để tránh bị quốc hội phế truất.
Hiện tại ở Mỹ vẫn còn quá sớm để tiên liệu về kết cục của những diễn biến hướng tới khả năng quốc hội tiến hành luận tội và phế truất ông Donald Trump. Nhưng điều có thể chắc chắn được là rủi ro chính trị đối với ông Donald Trump đã gia tăng đáng kể, việc vận động tranh cử tổng thống cho lần bầu cử tới trở nên thêm khó khăn phức tạp hơn trước rất nhiều đối với ông Donald Trump.