Dấu mốc đáng mừng trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Hơn một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã được điều trị bình phục.

Tại Hàn Quốc, hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đã bình phục, Korea Herald dẫn tin từ số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố hôm 28.3.

Theo đó, tính đến chiều 28.3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 9.478 và có 4.811 ca đã bình phục hoàn toàn. Hiện 4.523 người đang tiếp tục được chữa trị và 144 người đã tử vong.

Từ con số thống kê trên, có thể thấy tỷ lệ phục hồi của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là 50,8% và tỷ lệ tử vong chiếm 1,52%.

"Hiện tại, số người hồi phục đã vượt số người mắc bệnh. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, tỷ lệ bình phục hơn 50% là một "thắng lợi nhỏ" đáng để chúng ta phấn khởi ghi nhận", đại diện của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Yoon Tae-ho cho biết trong một cuộc họp.

Những ngày qua, Hàn Quốc đã chứng kiến sự giảm tốc với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày, từ mức cao nhất là hơn 900 ca vào cuối tháng 2 đến con số dao động khoảng 100 ca gần đây. Số liệu thống kê mới nhất của KCDC cho biết trong ngày 27.3 ghi nhận thêm 147 trường hợp mắc COVID-19.

Trong số các trường hợp mới, số ca tại Daegu - thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, chiếm gần một nửa với 71 ca, 24 ca được xác định trong quá trình sàng lọc COVID-19 đối với du khách quốc tế, số ca còn lại phát hiện rải rác ở một vài nơi như Seoul, Incheon, Gyeonggi.

KCDC cho hay, đến nay có 121 nhân viên y tế Hàn Quốc đã mắc COVID-19 gồm 14 bác sĩ, 56 y tá và 51 trợ lý điều dưỡng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tuyên bố trục xuất người nước ngoài vi phạm cách ly

Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo hôm 26.3 rằng, những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu tự cách ly và di chuyển xung quanh mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất khỏi nước này.

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Hàn Quốc tuyên bố trục xuất người nước ngoài vi phạm cách ly

Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo hôm 26.3 rằng, những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu tự cách ly và di chuyển xung quanh mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất khỏi nước này.

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.