Đâu là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất thế giới?

Nguyễn Hạnh |

Tổ tiên loài người đã tồn tại trên Trái đất cách đây 6 triệu năm, nhưng đâu là địa điểm chứa bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất về sự tồn tại của họ?

Khoảng 10 học giả có chuyên môn về khảo cổ học tiền sử và nhân chủng học nói với Live Science rằng, có hai điểm - một ở Kenya và một ở Ethiopia - được coi là các ứng cử viên hàng đầu cho địa điểm khảo cổ lâu đời nhất thế giới.

Địa điểm đầu tiên, Lomekwi 3, nằm trên một ngọn đồi thấp ở Tây Turkana, Kenya. Nơi này lưu giữ xương của các hominin cũng như các đồ tạo tác bằng đá. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2015 trên tạp chí Nature, bằng cách xác định niên đại của lớp trầm tích nơi các hiện vật được tìm thấy, các nhà nghiên cứu ước tính tuổi của khu vực này là khoảng 3,3 triệu năm. Phát hiện này đánh dấu một sự khởi đầu mới cho hồ sơ khảo cổ thế giới. Các công cụ đó có thể là do Australopithecus afarensis (một hominin từng phát triển mạnh trong khu vực) tạo ra.

Jason Lewis, trợ lý giám đốc Viện Lưu vực Turkana, cho hay: "Lomekwi 3 là địa điểm khảo cổ được biết đến lâu đời nhất trên thế giới".

Phó giáo sư nhân chủng học Jeremy DeSilva từ Đại học Dartmouth (Mỹ) đồng ý rằng Lomekwi 3 là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất được biết đến, nhưng ông lưu ý không phải tất cả các học giả đều đồng ý. Một số đồng nghiệp của ông vẫn chưa tin tưởng vào tính cổ xưa của những công cụ này.

Giáo sư nhân chủng học David Braun từ Đại học George Washington (Mỹ) thông tin, có nhiều nhà khảo cổ cho rằng các đồ tạo tác có thể không có cùng niên đại với lớp trầm tích nơi chúng được tìm thấy.

Giảng viên cao cấp về khảo cổ học Yonatan Sahle từ Đại học Cape Town (Nam Phi) là một trong những nhà khảo cổ đó. Ông nói: "Đối với nhiều người - bao gồm cả tôi - bằng chứng rõ ràng cho địa điểm khảo cổ cổ nhất là các công cụ bằng đá 2,6 triệu năm tuổi từ Gona, nằm bên sông Kada Gona ở Afar, Ethiopia".

"Nghiên cứu tại Lomekwi 3 được công bố tương đối gần đây, trong khi nghiên cứu tại Gona đã được xuất bản trong vài thập kỷ và vượt qua được sự giám sát kỹ lưỡng về mặt học thuật" - giảng viên Sahle cho hay.

Tim White, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiến hóa Con người tại Đại học California (Mỹ), đồng ý Gona có bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh nó là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất.

"Các tuyên bố về Lomekwi đã không được chứng minh đầy đủ khi được công bố và không có bằng chứng mới nào được cung cấp" - giám đốc White nói.

Bên cạnh đó, một số học giả ủng hộ ý kiến ​​cho rằng Lomekwi "già" hơn Gona. Chẳng hạn như Rick Potts, giám đốc Chương trình Nguồn gốc Con người của Smithsonian, tin chắc Lomekwi 3 là địa điểm lâu đời nhất nhờ vào các đồ tạo tác bằng đá.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt phát hiện kho báu bằng vàng ròng chôn cách đây 1.500 năm

Phương Linh |

Một kho báu bằng vàng ròng có niên đại từ thời kỳ đồ sắt đã được một nhà dò tìm kim loại nghiệp dư Đan Mạch phát hiện.

Ngắm kho trang sức thời Trung Cổ cực tinh xảo vừa được phát hiện ở Nga

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở tây nam Nga đã tìm thấy một kho trang sức bạc vô cùng tinh xảo được chế tạo vào thế kỷ 12, Daily Mail ngày 1.9 đưa tin.

Tìm thấy tu viện mất tích của nữ hoàng quyền lực thế kỷ 8 ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở Anh có thể đã tìm thấy tàn tích tu viện mất tích của Nữ hoàng Cynethryth - nữ hoàng của vương quốc Mercia trong thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sửng sốt phát hiện kho báu bằng vàng ròng chôn cách đây 1.500 năm

Phương Linh |

Một kho báu bằng vàng ròng có niên đại từ thời kỳ đồ sắt đã được một nhà dò tìm kim loại nghiệp dư Đan Mạch phát hiện.

Ngắm kho trang sức thời Trung Cổ cực tinh xảo vừa được phát hiện ở Nga

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở tây nam Nga đã tìm thấy một kho trang sức bạc vô cùng tinh xảo được chế tạo vào thế kỷ 12, Daily Mail ngày 1.9 đưa tin.

Tìm thấy tu viện mất tích của nữ hoàng quyền lực thế kỷ 8 ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở Anh có thể đã tìm thấy tàn tích tu viện mất tích của Nữ hoàng Cynethryth - nữ hoàng của vương quốc Mercia trong thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên.