"Đau đầu" tìm địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vân Anh |

Mặc dù việc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un chưa chính thức ngã ngũ, song các nhà phân tích, chuyên gia và giới chức không ngừng bàn luận về địa điểm thích hợp cho cuộc gặp mặt.

Bàn Môn Điếm

Một trong những địa điểm có nhiều khả năng nhất đang được nêu ra là khu vực an ninh chung ở Bàn Môn Điếm, nằm trên đường ranh giới quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

"Những địa điểm như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay đảo Jeju đang được chú ý nhiều, nhưng chúng tôi xem Bàn Môn Điếm là một lựa chọn nghiêm túc" - Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Xanh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết.

Đảo Jeju

Một địa điểm khác ở Hàn Quốc được cân nhắc lựa chọn là hòn đảo Jeju xinh đẹp ở bờ biển phía nam, dễ dàng tiếp cận bằng thuyền hoặc máy bay từ bán đảo Triều Tiên.

Thân phụ ông Kim Jong-un là Kim Jong-il, được cho là sợ đi máy bay, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng xuất hiện trong những bức ảnh bước xuống từ máy bay, thậm chí lái một chiếc máy bay do Triều Tiên thiết kế.

"Jeju có linh hồn, được sinh ra từ bi kịch, thiên nhiên và sự tươi đẹp" - giáo sư John Delury của Đại học Yonsei nói. "Hòn đảo này tổ chức diễn đàn thường niên về hòa bình và thịnh vượng vào tháng 5 để thu hút các nhà lãnh đạo quốc tế".

Châu Âu

Một số địa điểm ở Châu Âu như Thụy Sĩ và Thụy Điển cũng được nêu ra như một lựa chọn trung lập cho cuộc gặp thượng đỉnh. Cả hai nước đều có danh tiếng quốc tế với tư cách hòa giải, và cả hai đều đóng vai trò là thành viên Ủy ban Giám sát trung lập giữa hai miền Triều Tiên sau hiệp ước đình chiến 1953.

Khi còn nhỏ, ông Kim Jong-un từng theo học ở một trường tư danh tiếng tại Thụy Sĩ trong những năm 1990, theo các bạn cùng lớp tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết sẵn sàng tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, và đang tiếp xúc với cả hai bên.

Còn Thủ tướng Thụy Điển nói với báo giới hôm 11.3 rằng nước này sẵn sàng giúp đỡ bằng bất cứ cách nào.

Châu Á

Cuộc gặp thượng đỉnh ở Châu Á sẽ gần hơn cho ông Kim Jong-un. Theo Reuters, các thành phố như Bắc Kinh, Singapore, Hà Nội, thậm chí Ulaanbaatar của Mông Cổ đã được nêu ra như những địa điểm tiềm năng.

Bắc Kinh được xem là đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng và từng tổ chức một loạt cuộc đàm phán đa phương về Triều Tiên từ năm 2003, với sự tham dự của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên mối quan hệ Trung-Triều trong những năm gần đây nguội lạnh dần.

Bình Nhưỡng hoặc Washington

Các cuộc đàm phán trước đây giữa giới Mỹ và Triều Tiên diễn ra ở Bình Nhưỡng, trong đó có cuộc gặp năm 2000 giữa Ngoại trưởng Madeleine Albright và lãnh đạo Kim Jong-il. Các cựu Tổng thống Bill Clinton và Jimmy Carter cũng đã đến Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un có thể không muốn đến Washington, vì chưa có nhà lãnh đạo Triều Tiên nào từng đặt chân đến đây.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược giữ thế thượng phong của Triều Tiên

S.M |

Ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên, do đặc sứ Hàn Quốc chuyển trao, Bình Nhưỡng hoàn toàn không đưa ra một phản ứng nào.

Trung Quốc lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay bày tỏ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm tìm ra bước đột phá trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên im lặng bí hiểm về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Song Minh |

Sự im lặng của Triều Tiên về cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn là do thận trọng về lập trường - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 12.3.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiến lược giữ thế thượng phong của Triều Tiên

S.M |

Ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên, do đặc sứ Hàn Quốc chuyển trao, Bình Nhưỡng hoàn toàn không đưa ra một phản ứng nào.

Trung Quốc lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay bày tỏ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm tìm ra bước đột phá trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên im lặng bí hiểm về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ

Song Minh |

Sự im lặng của Triều Tiên về cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn là do thận trọng về lập trường - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 12.3.